Quảng Nam: Tiên phong trong khởi nghiệp, tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho thanh niên

20:42 04/03/2018     689

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 3/3, tại huyện Hiệp Đức, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2018 với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng quê hương”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã đến dự.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm nay với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng quê hương”, tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Nam tập trung triển khai, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh; các hoạt động hỗ trợ ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên…


h
Lá cờ ra quân Tháng thanh niên 2018 tung bay, khởi động cho các hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Ảnh: Vinh Anh

Tại buỗi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh kêu gọi đoàn viên, thanh niên trong tỉnh phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo, tính xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh khi triển khai các phong trào, các chương trình hành động, cần phải làm toát lên được yếu tố sáng tạo. Đồng thời, tiên phong trong khởi nghiệp, tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho thanh niên; phát động và tổ chức các phong trào thanh niên phải xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh: “Hoạt động của đoàn trong Tháng thanh niên 2018 không chỉ thể hiện bằng những con số cụ thể từ lực lượng tham gia, giá trị công trình, phần việc thực hiện mà quan trọng hơn, đó còn thật sự là môi trường rèn luyện, giáo dục đạo đức, bản lĩnh chuyên môn, kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên thanh niên”.


t
Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trao kinh phí xây dựng hệ thống nước sạch tại Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ. Ảnh: Vinh Anh

Dịp này, Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã trao tặng 75 triệu đồng cho Tỉnh đoàn để xây dựng công trình thanh niên hệ thống nước sạch tại Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh hỗ trợ 100 cây giống, 2.000 viên gạch cho các hộ thanh niên nghèo tại Hiệp Đức xây dựng mô hình phát triển kinh tế; trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ khởi động Tháng thanh niên, Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Hiệp Đức đã tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, bóc gỡ biển quảng cáo và làm vệ sinh môi trường.

Cùng ngày, tại huyện Duy Xuyên và Nam Giang đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên như trồng cây xanh, tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên…