Quảng Bình: 400 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

19:57 13/03/2018     832

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Trong tuần thứ hai của Tháng Thanh niên năm 2018, tuổi trẻ Quảng Bình mang trong tim nhiệt huyết tuổi trẻ, khát khao cống hiến, khát khao đem sức trẻ sẵn sàng đảm nhận và khởi công nhiều công trình, phần việc thanh niên được dư luận và xã hội đánh giá cao.
Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng loạt, rộng khắp với các hoạt động cụ thể như: tham gia vệ sinh môi trường tại các đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường, khu vực chợ, khu vực bãi biển, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp; tổ chức trồng cây, trồng rừng... thu gom được 28 tấn rác thải; bóc xóa làm sạch trên 150 cột điện; nạo vét 02 km kênh mương nội đồng; tổ chức làm vệ sinh và tuyên truyền nhằm xóa 03 điểm đen về môi trường; trồng mới 15.000 cây xanh.

ĐVTN tham gia hoạt động Ngày Chủ nhật xanh
Đoàn viên thanh niên  tham gia hoạt động Ngày Chủ nhật xanh


Dịp này, phong trào “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới” cũng được diễn ra mạnh mẽ. Tuần qua đã có 400 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, sửa chữa và xây dựng mới 04 nhà nhân ái trị giá 65 triệu đồng, 03 tuyến “Thắp sáng đường quê” trị giá 45 triệu, xây dựng và tu sửa 8 tuyến đường giao thông nông thôn dài 3km trị giá trên 100 triệu đồng...
Khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường văn minh”
Khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường văn minh”

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hỗ trợ vay vốn cho ĐVTN được các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh. Tiêu biểu như Thành Đoàn Đồng Hới đã hỗ trợ 03 mô hình thanh niên khởi nghiệp; Huyện Đoàn Quảng Ninh hỗ trợ phát triển cho 01 mô hình khởi nghiệp “Nuôi vịt biển” cho ĐVTN xã Hải Ninh, tổ chức 01 lớp tập huấn “Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho thanh niên nông thôn” thu hút 50 ĐVTN tham gia; hỗ trợ cho 2 ĐVTN vay vốn với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Công tác chăm lo hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các tổ chức cơ sở Đoàn quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực. Điểm nổi bật trong tuần qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức trao tặng 90 suất quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh vượt khó học giỏi, hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách; Tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 500 ĐVTN và người dân; Tổ chức hoạt động ”Hiến máu tình nguyện”; ”Ngày Thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”.

Trải nghiệm nhiều dấu ấn, nhiều hoạt động có ý nghĩa, tuần thứ hai của Tháng Thanh niên đã vẽ thêm nhiều dấu ấn xanh ở những nơi họ đến, hòa mình lan tỏa sức trẻ, nhiệt huyết và niềm tin vào cuộc sống cộng đồng.