Phú Yên: Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn và tuyên dương 38 cán bộ Đoàn tiêu biểu

23:09 27/03/2018     1408

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều ngày 25/3, tại hội trường Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở 2), Tỉnh Đoàn Phú Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), với chủ đề "Viết tiếp truyền thống vẻ vang 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Xuân Hạnh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

87 năm qua, dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước nói chung và của tỉnh Phú Yên nói riêng đã có nhiều nét khởi sắc, nhiều hoạt động, phong trào đã đi vào chiều sâu, góp phần tích cực trong việc phát triển toàn diện, hoàn thiện nhân cách, trí lực, thể lực cho thanh thiếu nhi, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ  quê hương, đất nước.


Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn trao giấy chứng nhận cho các cán bộ đoàn tiêu biểu
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn trao giấy chứng nhận cho các cán bộ đoàn tiêu biểu

Tiêu biểu như: trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xung kích tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh; công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục thu hút đông đảo thanh niên đến với tổ chức…

Bí thư Tỉnh Đoàn Phan Xuân Xuân Hạnh nhấn mạnh: “Bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin không lay chuyển và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Phú Yên hôm nay sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên đi trước bằng sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Tỉnh Đoàn Phú Yên đã tuyên dương và trao bằng khen cho 18 gương cán bộ Đoàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giai đoạn 2015 - 2017; tuyên dương và trao giấy chứng nhận cho 20 gương thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năn 2017.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 05 cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng tuổi trẻ Phú Yên trong công tác an sinh xã hội, quan tâm, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Cũng nhân dịp này, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội những người bạn Phú Yên tại Tp. Hồ Chí Minh và các đơn vị tài trợ ra mắt Quỹ học bổng “1 tháng 4” “Đồng hành cùng tuổi trẻ Phú Yên”.

Thông qua Qũy học bổng đã dành tặng cho 40 học sinh có thành tích học tập xuất sắc, là con các gia đình đang lao động thuê trên biển, ngư dân không may gặp tai nạn khi ra khơi bám biển, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng; dành tặng 80 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Lễ kỷ niệm, Quỹ học bổng “STF - Phạm  Phú Thứ” thuộc quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn trao 30 suất học bổng cho 30 học sinh khối THPT trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn Phú Yên để tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong năm 2018.