Nghệ An: Míttinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

18:01 23/03/2018     966

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018, sáng ngày 23/3, Tỉnh đoàn Nghệ An long trọng tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Minh Thông - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; cùng các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc cùng đoàn viên tiêu trên địa bàn tỉnh.
Từ gần 100 bộ hồ sơ của hai hạng mục đề cử, qua 2 vòng xét duyệt, Hội Đồng thi đua khen Thưởng tỉnh đoàn đã lựa chọn được 30 gương mặt xuât sắc nhất đề cử Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương, trao thưởng
Từ gần 100 bộ hồ sơ của hai hạng mục đề cử, qua 2 vòng xét duyệt, Hội Đồng thi đua khen Thưởng tỉnh đoàn đã lựa chọn được 30 gương mặt xuât sắc nhất đề cử Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương, trao thưởng

Tại chương trình, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh Đoàn đã đọc diễn văn míttinh ôn lại lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh: "Trong lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên Việt Nam, Nghệ An là tỉnh có tổ chức Đoàn và phong trào Thanh niên phát triển rất sớm. 87 năm qua, được sự quan tâm và lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Nghệ An đã từng bước phát triển và đã có những đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng quê hương, đất nước; các thế hệ đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và của quê hương Xô Viết Anh hùng".

Ghi nhận những thành tích và sự đóng góp xuất sắc của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Nghệ An trong 87 năm qua, Đảng và Nhà nước; Trung ương Đoàn; các Bộ, Ngành Trung ương; Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất của Đảng, Nhà nước được trao nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2006) và tại buổi lễ trang trọng này, tuổi trẻ Nghệ An vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.
Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và BCH Tỉnh đoàn Nghệ An giai đoạn 2018 - 2022
Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và BCH Tỉnh đoàn Nghệ An giai đoạn 2018 - 2022

Trong không khí náo nức của tháng 3 - Tháng Thanh niên, niềm vui của tuổi trẻ toàn tỉnh dường như được nhân lên nhiều lần khi UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định tặng Cờ thi đua cho tập thể, cán bộ ĐVTN tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Tại chương trình, nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh những cán bộ Đoàn và thanh thiếu nhi có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tuyên dương 22 gương thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2018 và 8 gương cán bộ Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2018. Đây là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa khoe sắc tháng 3 mừng sinh nhật Đoàn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao giải cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017- 2022, gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải 3, 20 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt giải và tặng Bằng khen cho 01 giải tập thể có số thí sinh tham gia cuộc thi nhiều nhất.

* Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022, cũng trong sáng cùng ngày, UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình ký kết phối hợp trong công tác, giai đoạn 2017 - 2022.

Trong 05 năm qua, trên cơ sở tham mưu, đề xuất của BCH Tỉnh đoàn và các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định liên quan trực tiếp đến cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên và tổ chức Đoàn, trong đó có nhiều chương trình, đề án quan trọng như: chương trình phát triển thanh niên Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020; Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên nhi;

Đề án Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; Đề án Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự An toàn giao thông; Đề án phòng chống đuối nước; Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An,… UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng để từ đó đưa ra nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ, phát triển thanh thiếu niên tỉnh nhà.

Trước đó, đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại quảng trường Hồ Chí Minh.