Lào Cai: Tưng bừng Ngày hội “Khi tôi 18”

08:10 28/03/2017     940

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 25/3, tại Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, thành đoàn Lào Cai đoàn tổ chức điểm cấp tỉnh Chương trình Ngày Hội “Khi tôi 18” mít tinh Kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Lào Cai.
Chương trình đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 86 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tư vấn định hướng nghề nghiệp, tâm lý mùa thi và kỹ năng chọn trường, chọn ngành phù hợp thu hút trên 700 học sinh nhà trường cùng đông đảo thầy cô giáo và các bậc phụ huynh.

v
Chương trình thu hút trên 700 học sinh nhà trường cùng đông đảo thầy cô giáo và các bậc phụ huynh

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Giàng Thị Mai, Phó bí thư tỉnh đoàn khẳng định:“Chương trình “Khi tôi 18” là một chương trình lớn và trọng tâm của công tác Đoàn trong khối các trường THTP và Trung tâm Giáo dục thường xuyên giúp giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật; hỗ trợ, trang bị kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên vị thành niên vững vàng thực thi quyền và nghĩa vụ công dân khi đủ 18 tuổi, từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong thanh niên học sinh bậc THPT toàn tỉnh; là sân chơi bổ ích, thiết thực cho thanh niên vị thành niên thể hiện ước mơ, hoài bão, năng khiếu, tài năng, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự tham gia đóng góp với cộng đồng, xã hội. Đồng thời, chương trình giúp giới thiệu quảng bá hình ảnh về ngôi trường của đơn vị mình, thu hút sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội đối với học sinh bậc Trung học phổ thông chuẩn bị trở thành công dân 18 tuổi”.

Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tập trung tuyên truyền, cổ động học sinh tích cực tham gia phong trào; tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; các buổi sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm, diễn đàn với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường”, diễn đàn “Học làm người có ích”, “Tuổi trẻ sống đẹp”, xây dựng lối sống lành mạnh, trung thực, ứng xử văn minh, tinh thần tiết kiệm, biết khai thác, sử dụng mạng xã hội tích cực, hiệu quả trong học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến, trung thực trong học tập cho học sinh;  Xây dựng và duy trì các câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục thể thao của học sinh; cổ vũ học sinh tham gia, tạo môi trường sinh hoạt, hoạt động thể thao tập thể, rèn luyện, nâng cao thể lực cho học sinh…

v
Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong các hoạt động của nhà trường, Đoàn trường

Dịp này, Ban Giám hiệu Nhà trường đã trao tặng giấy khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong đợt thi đua chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 09 cá nhân có nhiều điểm giỏi; 16 cá nhân có nhiều đóng góp trong các hoạt động của nhà trường, Đoàn trường.

Ngoài ra, tỉnh đoàn Lào Cai đã trao tặng 17 suất học bổng (mỗi suất 500.000đ) cho các học sinh thuộc diện vượt khó của nhà trường. Ban Giám hiệu Nhà trường đã trao Học bổng trích từ quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lào Cai” của nhà trường cho 01 học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia (trị giá 3 triệu đồng); 02 học sinh được tham dự kỳ thi Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); 05 cựu học sinh hiện nay đang là sinh viên của các trường đại học (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng); 02 học sinh xã Đồng Tuyển, Đoàn trường làm nhiệm vụ đỡ đầu, tổng số tiền 24.500.000đ

Kết thúc Chương trình, Nhà trường đã tổ chức phát động quyên góp, gây quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lào Cai” của Nhà trường với số tiền nhận được là 65 triệu đồng./.