Lào Cai: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng tỉnh đoàn nhân Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

09:06 26/03/2017     1849

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Nhân dịp Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), sáng 24/3, Đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng tỉnh đoàn Lào Cai.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy chúc mừng tỉnh đoàn Lào Cai nhân Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư tỉnh đoàn đã báo cáo khái quát kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Theo đó với chủ đề công tác năm 2017 “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, trong Quý I/2017, các hoạt động được triển khai đều khắp với nhiều điểm nhấn quan trọng, tiêu biểu như: chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (05/3/1907 – 05/3/2017) và Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), Lễ ra quân Tháng Thanh niên và các hoạt động triển khai Tháng Thanh niên, phối hợp tổ chức Ngày hội Tháng Ba biên giới tại xã Nậm Chảy. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, giao lưu, kết nghĩa với các đồn biên phòng và các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh trong không khí “Vui xuân, đón tết - ấm tình quân dân”; tăng cường phối hợp với các Câu lạc bộ tình nguyện, các nhóm từ thiện, huy động các nguồn lực trao tặng quà tết cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ gia đình có công với cách mạng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các dân tộc trong tỉnh nhân Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định: Cùng với tuổi trẻ cả nước, đoàn viên, thanh niên Lào Cai luôn xung kích, sáng tạo, đoàn kết, dấn thân vào những việc khó, việc mới để cống hiến và trưởng thành, qua đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị BTV tỉnh đoàn Lào Cai tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, hướng mạnh về cơ sở, nhằm thu hút sâu rộng đoàn viên, thanh niên tham gia, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Lào Cai.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tỉnh đoàn Lào Cai.

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Trong đó, tỉnh đoàn Lào Cai sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời là một trong những đơn vị được Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức điểm Đại hội Đoàn cấp tỉnh (tính đến ngày thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 133 Đoàn cơ sở, 73 Chi đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội; trong đó huyện đoàn Bảo Yên đơn vị được tỉnh đoàn chọn tổ chức điểm Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương đã chỉ đạo xong 100% đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tổ chức Đại hội điểm cấp huyện). Vì vậy, nhận được sự quan tâm của tỉnh ủy - UBND tỉnh - HĐND tỉnh, cùng các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh là niềm động viên, khích lệ lớn lao tạo động lực cho tuổi trẻ các dân tộc Lào Cai thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng tỉnh đoàn nhân Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.