Lạng Sơn: Tháng Thanh niên thúc đẩy tinh thần sáng tạo của đoàn viên thanh niên

11:04 05/03/2018     693

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 4/3, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình.
Dự chương trình có các đồng chí: Vũ Tiến Tiệp, Ủy viên BTV, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Lục Thanh Hà, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, xã và gần 500 đoàn viên, thanh thiếu nhi đến các đoàn cơ sở, đoàn trực thuộc huyện.


trao biển xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho em Lành Quốc Khánh
BTV Tỉnh đoàn trao tặng biển tượng trưng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho em Lành Quốc Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Nam- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện tốt Tháng Thanh niên năm 2018 với một số nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN); tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; tổ chức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên…

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao biển xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho em Lành Quốc Khánh, học sinh lớp 3A, trường Tiểu học xã Tú Mịch, là gia đình thuộc hộ nghèo thuộc thôn đặc biệt khó khăn của xã.


ĐVTN tham gia trồng 2000 cây thông cho hộ gia đình thanh niên nghèo
ĐVTN tham gia trồng 2000 cây thông cho hộ gia đình thanh niên nghèo

Ngay sau Lễ khởi động,  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các hoạt động đổ đường bê tông nông thôn, trồng 2.000 cây thông cho hộ gia đình thanh niên nghèo, xây 02 lò đốt rác, phát quang đoạn đường thanh niên tự quản và thu gom rác dòng sông Hát Danh, khơi thông mương thủy lợi, sửa nhà bếp cho hộ nghèo, tư vấn trợ giúp pháp l‎ý, tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 100 nhân dân và đoàn viên, thanh niên tại xã.

Dịp này, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hơn 200 học sinh và nhân dân với tổng giá trị cơ số thuốc trên 10 triệu đồng.

Khởi đầu với chuỗi hoạt động tình nguyện ý nghĩa và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, Tháng Thanh niên năm 2018 hứa hẹn sẽ có thêm nhiều công trình thiết thực, nhiều việc làm ý nghĩa, là điểm sáng của “Năm Tuổi trẻ sáng tạo” 2018.