Lâm Đồng: Ra quân Tháng thanh niên năm 2018 và phát động điểm đồng loạt Ngày chủ nhật xanh toàn quốc tuần 1

11:45 06/03/2018     1339

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 4/3, tại xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018 và phát động điểm đồng loạt Ngày chủ nhật xanh toàn quốc tuần 1.
Chủ đề Tháng thanh niên năm 2018 của tuổi trẻ Lâm Đồng là: “Tuổi trẻ Lâm Đồng xung kích, sáng tạo chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”
Tháng thanh niên năm 2018 của tuổi trẻ Lâm Đồng có chủ đề: “Tuổi trẻ Lâm Đồng xung kích, sáng tạo chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”


Đến dự buổi lễ có đồng chí Ngô Văn Cương - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng; cùng sự có mặt của gần 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đến từ các đơn vị Đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Với chủ đề của Tháng thanh niên năm nay là “Tuổi trẻ Lâm Đồng xung kích, sáng tạo chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ triển khai chuỗi hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo sân chơi lành mạnh cũng như giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Trong đó, chú trọng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, như: “Tuyến đường thanh niên tự quản”, nạo vét kênh mương nội đồng, thực hiện các đoạn đường bê tông hóa, công trình thắp sáng đường quê, sân chơi cho em; chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển kinh tế; hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn,...
Trao tặng công trình thanh niên cho người dân xã Đa Quyn
Trao tặng công trình thanh niên cho người dân xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết, năm 2018, Lâm Đồng vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tạo điều kiện đăng cai phát động tổ chức Ngày chủ nhật xanh toàn quốc (tuần 1) trong số 4 tuần liên tiếp của tháng. Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách mà mỗi ĐVTN Lâm Đồng phải nỗ lực tham gia các hoạt động có ý nghĩa vì môi trường, nhằm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, giảm khói bụi, tăng độ che phủ rừng, kiềm chế sự gia tăng nhiệt độ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, đảm bảo cuộc sống an lành trong nhân dân.
Ra mắt CLB Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường của huyện Đoàn Đức Trọng
Ra mắt CLB Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường của huyện Đoàn Đức Trọng


Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Mobifone đã trao tặng công trình thanh niên gồm: 10 thùng rác lớn; 05 pano tuyên truyền bảo vệ môi trường; 2,5km thắp sáng đường quê và 02 nhà vệ sinh cho hộ nghèo tại xã Đa Quyn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Huyện Đoàn Đức Trọng cũng đã ra mắt CLB Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường.

Sau lễ phát động, các ĐVTN đã tiến hành trồng mới và chăm sóc cây phân tán trên địa bàn xã; đồng thời thu gom, xử lý  rác thải, vỏ chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật tại các thôn và bàn giao các công trình.
Các đại biểu cùng ĐVTN tham gia trồng cây xanh
Các đại biểu cùng ĐVTN tham gia trồng cây xanh
Trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê"
Trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng


Được biết, trong tháng thanh niên 2018 sẽ diễn ra đồng loạt 4 ngày chủ nhật xanh trên toàn quốc, tuần 1 điểm tại tỉnh Lâm Đồng (4/3), tuần 2 tại tỉnh Yên Bái (11/3), tuần 3 tại Thành phố Hải Phòng (18/3) và tuần 4 tại thành phố Cần Thơ (25/3).
y
ĐVTN tham gia trồng cỏ ven lộ và thu gom rác thải
Đa Quyn là xã mới của huyện Đức Trọng, được tách ra từ xã Tà Năng từ tháng 5/2009. Toàn xã hiện nay có 975 hộ dân sinh sống tại 9 thôn với gần 4.500 nhân khẩu; 80% dân cư nơi đây là người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Đa Quyn là xã nghèo và khó khăn nhất hiện nay của Đức Trọng. Việc chọn địa bàn khó để khởi động Tháng thanh niên là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện sự chung sức của tuổi trẻ Lâm Đồng nhằm giúp xã Đa Uyn sớm về đích trong xây dựng nông thôn mới.