Kiên Giang: Phát động “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính

10:22 02/04/2018     1074

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ba trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ, ngày 31/3, tại trụ sở Công an tỉnh Kiên Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ phát động “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính năm 2018 với sự tham dự của gần 400 đoàn viên, thanh niên.

Web.ĐTN: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ba trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ, ngày 31/3, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính năm 2018 với sự tham dự của gần 400 đoàn viên, thanh niên.
Các đồng chí: Vũ Thị Giáng Hương (thứ tư từ phải sang) - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công nhân Đô thị Trung ương Đoàn và Lâm Quốc Toàn (thứ sáu từ trái sang) - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập Đội hình tình nguyện thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện” năm 2018.


“Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trẻ trong thực hiện các phần việc vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, các phần việc thực hiện trong ngày thứ bảy tình nguyện được tập trung như, tổ chức các hoạt động tham gia cải cách hành chính, tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại các đơn vị, tình nguyện làm thêm giờ ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính, làm thủ tục cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe ô tô, mô tô cho người dân, trong đó, làm thủ tục cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân tại nhà ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới.




Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh cấp đổi giấy chứng minh nhân dân cho nhân dân trong Ngày thứ bảy tình nguyện.
Đoàn viên Công an tỉnh cấp đổi giấy chứng minh nhân dân cho nhân dân trong "Ngày thứ bảy tình nguyện".

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền và thực hiện các phần việc bảo vệ môi trường, xử lý các điểm đen về rác thải, làm thông thoáng, sạch đẹp các tuyến đường ở nông thôn, đô thị, làm đẹp cơ quan, trụ sở làm việc, trường học, nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử,…; thăm hỏi, chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, người neo đơn, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động “ngày thứ bảy tình nguyện” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức thường xuyên trong năm 2018. Trong đó, mỗi quý/ 01 lần, các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo 100% cơ sở đoàn thực hiện tốt ít nhất một ngày thứ bảy tình nguyện ở địa phương, đơn vị. Các hoạt động sẽ được tập trung cao điểm ra quân đồng loạt vào sáng thứ bảy  các ngày: 31/3, 26/5, 28/7, 27/10.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn công bố quyết định thành lập và ra mắt Đội hình tình nguyện thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện” năm 2018, gồm 17 thành viên.