Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất

23:40 07/03/2018     14635

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”, Lễ khởi động chính thức Tháng Thanh niên năm 2018 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất đã được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh Quảng Ninh vào sáng ngày 25/02. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.
Dự  buổi lễ còn có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các Ban Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; các tỉnh, thành Đoàn cụm Đồng Bằng Sông Hồng, Trung du Bắc Bộ và sự góp mặt của 2.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh.
f
Văn nghệ chào mừng Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất

Năm 2018 được Ban chấp hành Trung ương Đoàn chọn là “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, và Tháng 3 năm nay, tuổi trẻ Việt Nam bước vào Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”, bằng tinh thần “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, quyết tâm đạt những kết quả tốt nhất ngay trong những tháng đầu tiên của năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
d
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo đã đến dự Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018
f
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng đông đảo ĐVTN tham dự buổi lễ

Tháng Thanh niên hành động để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


Phát biểu khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 và phát động “Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất”, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, Tháng Thanh niên 2018, tinh thần sáng tạo, đòi hỏi sáng tạo phải được lan toả trong thanh niên Việt Nam, trong mọi hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong Tháng Thanh niên, tạo ra những giá trị mới, khẳng định tính tiên phong, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển địa phương, đơn vị.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tập trung phát huy mọi tiềm năng thanh niên thực hiện hiệu quả 8 nội dung trọng tâm đã xác định trong Kế hoạch Tháng Thanh niên. Theo đó, các cấp bộ Đoàn tập trung nguồn lực triển khai các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hỗ trợ thanh niên sáng tạo, triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; triển khai các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh bằng những công trình, phần việc thanh niên, sản phẩm cụ thể, thiết thực; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; xây dựng và tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần chủ động tham mưu, đề xuất cấp uỷ đảng, lãnh đạo, chính quyền tổ chức gặp gỡ, trao đổi với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.
f
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát động Tháng Thanh niên năm 2018 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất

Thông qua các hoạt động của Tháng Thanh niên, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp hội viên, đoàn viên mới; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, nhất là trên địa bàn dân cư, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn, triển khai Tháng Thanh niên năm 2018 phải gắn với triển khai đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

“Tháng Thanh niên, Tháng Thanh niên hành động để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là Tháng để xã hội quan tâm, chăm lo đến sự phát triển toàn diện của Thanh niên. Do đó, các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, hướng về cơ sở, có nội dung cụ thể, có tính hành động cao, tính lan tỏa rộng khắp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo thanh niên, vận động các lực lượng xã hội quan tâm, đồng hành trong các hoạt động của Đoàn, với sự phát triển của thanh niên, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn trong đoàn kết, tập hợp thanh niên và vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho các phong trào của tổ chức Đoàn ngày càng đến gần hơn với thanh niên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên”, Đồng chí Lê Quốc Phong nói.
Q
Quang cảnh Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2018

f
Đông đảo ĐVTN, cán bộ, chiến sỹ trẻ tham dự buổi lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất 2018 và triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

“Mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy nâng cao nhận thức, hiểu biết của bản thân, tham gia tuyên truyền, vận động bạn bè, gia đình và những người xung quanh chung tay bảo vệ môi trường, mà cụ thể, hiệu quả trước mắt là tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, tạo mảng xanh, không gian xanh tại nơi mình học tập, công tác, sinh sống”, đồng chí lê Quốc Phong đề nghị. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các cấp bộ Đoàn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo tạo nhiều không gian, cơ hội, hoạt động thiết thực để tuổi trẻ Việt Nam tham gia trồng cây, góp phần bảo vệ, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường. Mỗi một bạn trẻ trồng một cây xanh, mỗi một cấp bộ Đoàn có công trình vườn cây thanh niên, Việt Nam chúng ta sẽ xanh hơn, đẹp hơn.

Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn

Biểu dương, đánh giá cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi chọn chủ đề Tháng Thanh niên là “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”, thể hiện tính hành động cao, vai trò tiên phong của tuổi trẻ, tạo không gian và động lực mới để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu hoan nghênh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai và duy trì hiệu quả hoạt động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong nhiều năm qua. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
f
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi lễ
f
Nghi thức đánh trống Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018

Khẳng định Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận thực hiện những khâu mới, việc khó. Đồng chí Phạm Minh Chính còn cho rằng, Tháng Thanh niên còn là phương thức, môi trường để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi; tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

“Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn, các bạn đoàn viên thanh niên phải biết phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân; phải dám dấn thân vào những việc mới, việc khó; việc đột phá những việc đòi hỏi khó khăn, gian khổ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những việc đòi hỏi khát vọng vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và đổi mới khoa học công nghệ để tiên phong đi vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;  những việc vì cộng đồng, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi, gia đình chính sách, Mẹ VNAH, ...
f
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn, tỉnh Quảng Ninh tham gia trồng cây xanh hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất

f
Kéo băng khánh thành công trình vườn cây thanh niên

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng chí kêu gọi mỗi bạn trẻ hãy tích cực, hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát , trồng cây chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống sói mòn đất, chống ngập mặn, chống cát lấn, trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế, ... phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị, để góp xanh cho đất nước, cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì Việt Nam tươi đẹp.

Để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2018 nói riêng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung, đồng chí Phạm Minh Chính đã đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định kỳ làm việc với tổ chức Đoàn, đối thoại với thanh niên; thực sự coi thanh niên là người chủ tương lai, là rường cột của nước nhà, xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước cả trong nhận thức và hành động cụ thể; các cấp chính quyền, đoàn thể và các lực lượng xã hội tăng cường phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của tuổi trẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

Đa dạng các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên 2018

Ngay sau lễ khởi động, nhiều hoạt động tập trung đã được diễn ra đồng loạt, trong đó, Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất và phát động chương trình “Vì một Việt Nam xanh” đã được triển khai thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh trên diện tích 05ha. Ngày hội hiến máu tình nguyện đã diễn ra với sự góp mặt của 500 đoàn viên thanh niên và đã có gần 300 đơn vị máu đã được hiến. Trong hoạt động tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông, 500 đoàn viên, thanh niên đã tham gia các nội dung hoạt động, như: thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Luật An toàn giao thông, tuyên truyền về lái xe an toàn, trao tặng mũ bảo hiểm cho đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn TP. Hạ Long  với số lượng100 mũ.
r
Thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thuộc (SN1937) có hai người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện Mẹ Thuộc sống tại khu phố 1, phường Hà Phong, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Bên cạnh đó, tọa đàm “Tuổi trẻ sáng tạo” còn thu hút 700 đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia vào các nội dung: Triển lãm các sản phẩm sáng tạo trong thanh niên công nhân và thanh niên tỉnh Quảng Ninh với 11 gian trưng bày giới thiệu 120 sản phẩm mô hình được các bạn trẻ áp dụng KHCN và tham gia cải  tiến kỹ thuật làm lợi cho nhà nước hàng tỷ đồng.

Hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cũng đã được các y bác sỹ trẻ triển khai thực hiện tại Trường Tiểu học Thống Nhất, huyện Hoành Bồ. Trong 01 buổi sáng, 500 người dân của xã Thống Nhất và các xã lân cận của huyện, chủ yếu là người neo đơn, gia đình chính sách, gia đình khó khăn đã được khám và tư vấn sức khỏe. Còn tại trường Tiểu học Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Ban tổ chức đã tặng quà cho 50 em học sinh của trường; trao tặng thiết bị vui chơi, tủ sách thiếu nhi cho nhà trường và trao tặng sân chơi thiếu nhi cho xã Thống nhất.

Hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” đã được tổ chức tại đường bao biển cột 5, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long. Tại đây, 1.300 đoàn viên thanh niên đã tham gia bóc xóa biển quảng cáo rao vặt; dọn dẹp, thu gom rác trên bờ biển Vịnh Hạ Long và dự Lễ Phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì một Việt Nam xanh”.
d
f
Thăm các mô hình, sản phẩm sáng tạo, cải tiến kỹ thuật của đoàn viên thanh niên ngành than tỉnh Quảng Ninh

Ngoài ra, Ban tổ chức còn đến thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuộc tại khu phố 1, phường Hà Phong, TP. Hạ Long; đồng thời, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tháng Thanh niên năm 2018 đã chính thức được khởi động nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022.





* Các cấp bộ Đoàn đã xác định những công trình, phần việc cụ thể trong Tháng Thanh niên năm 2018:

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho 5,3 triệu đoàn viên, thanh niên.

- Trồng mới 1,1 triệu cây xanh.

- Hỗ trợ trên 71 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế.

-  Xây dựng 1.820 tuyến đường văn minh đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

- Tư vấn hướng nghiệp cho 570 nghìn thanh thiếu niên.

-  Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 84.000 người.

-  Kết nạp mới 224.000 đoàn viên.

- Sửa chữa, xây dựng mới nhà nhân ái với giá trị thực hiện trên 16 tỷ đồng.

-  Sửa chữa, xây dựng mới các công trình văn hóa, điểm vui chơi thanh thiếu nhi với giá trị thực hiện trên 11 tỷ đồng.

- Triển khai thực hiện 8.493 công trình thanh niên với giá trị thực hiện 85,6 tỷ đồng.

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho 43.000 thanh niên.


ĐVTN tỉnh Quảng tham gia trồng cây phi lao hưởng ứng"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất


* Trong Tháng Thanh niên năm 2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương:

+ Hỗ trợ xây dựng các mô hình giảm nghèo tại Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Giang, Hòa Bình trị giá 3 tỷ đồng

+ Hỗ trợ xây dựng 6 hợp tác xã thanh niên tại Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Đắk Lắk và Bình Thuận, trị giá 500 triệu đồng.

+  Bàn giao 04 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Long An, Vĩnh Long trị giá 200 triệu đồng.