Hải Phòng: Biểu dương 59 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu

08:29 03/04/2018     659

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức chương trình “Hội ngộ Tháng 3” lần II khối trường THPT, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn; Vương Toàn Thu Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Lê Chân; 100 đồng chí là Bí thư Đoàn trường và Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường THPT, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố và hơn 1.600 học sinh trường THPT Ngô Quyền.

Trong khuôn khổ chương trình “Hội ngộ Tháng 3”, đại biểu đã tới thăm và dâng hương các địa chỉ đỏ, những di tích là nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử - chính trị quan trọng của thành phố và đất nước như: Tượng đài Nữ tướng Lê Chân và Đền lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh; nghe thuyết minh về nơi thành lập chi bộ Đoàn đầu tiên cả nước tại trường THPT Ngô Quyền.

Dịp này, để kịp thời biểu dương, khen thưởng các đồng chí Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và thanh niên trường học năm học 2017 - 2018, BCH Thành đoàn trao tặng Bằng khen cho 16 đồng chí Bí thư Chi đoàn xuất sắc tiêu biểu và tặng Giấy Chứng nhận cho 43 đồng chí Bí thư Chi đoàn tiêu biểu. 

BTV Thành đoàn trao tặng
BTV Thành đoàn trao tặng Bằng khen cho  Bí thư Chi đoàn xuất sắc



tr
BTV Thành đoàn đã trao tặng 13 suất học bổng cho các đồng chí Bí thư chi đoàn tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 500.000đ)


Hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, tại chương trình, Đoàn trường THPT Thái Phiên (quận Ngô Quyền) đã trao tặng công trình thanh niên “Khu vui chơi thiếu nhi” trị giá 30 triệu đồng cho huyện đảo Cát Hải và Đoàn trường THPT Ngô Quyền (quận Lê Chân) trao tặng công trình “Vườn hoa thanh niên” trị giá 22 triệu đồng cho huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Chương trình được tổ chức không những là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống mà còn giúp khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện trong mỗi đoàn viên thanh niên; bằng những công trình, phần việc cụ thể sẽ góp phần mang sức trẻ và nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên trong khối trường Trung học phổ thông, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.