Góp ý giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi đối với thanh niên công nhân, công chức, viên chức.

08:49 12/03/2018     1529

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày (9.03) tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIvề các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi đối với thanh niên công nhân, công chức, viên chức.
Dự và chủ trì có đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV TƯ Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ; đồng chí Đỗ Tiến Dũng, Ủy viên BCH , Phó Trưởng Ban TNCN Đô thị TƯ Đoàn; Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TƯ.
u
Tọa đàm góp ý dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIvề các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi đối với thanh niên công nhân, công chức, viên chức.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung, giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi nói chung và đoàn viên thanh niên công nhân, công chức, viên chức nói riêng thời gian tới, trong đó tập trung vào góp ý cụ thể vào nội dung dự thảo kết luận, dự thảo hướng dẫn thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; trao đổi về các mô hình, hoạt động sáng tạo hiệu quả, cụ thể trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức; đề xuất các mô hình, giải pháp mới; đồng thời đề xuất phương thức tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ, thúc đẩy và phát huy phẩm chất sáng tạo của thanh thiếu nhi;Bên cạnh đó các đại biểu cũng kiến nghị,đề xuất với Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan về cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh thiếu nhi phát huy phẩm chất sáng tạo trong học tập, công tác, lao động, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Tham gia phát biểu thảo luận tại hội thảo, đại diện Đoàn Tập đoàn VNPT cho biết: Để đẩy mạnh được các hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi thì trước hết chúng ta cần xây dựng, bồi dưỡng lớp đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, cổ vũ Đoàn viên, thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạ, phát huy tối đa tiềm năng và sức mạnh của tuổi trẻ.
Đại diện Đoàn Tập đoàn VNPT tham gia phát biểu tại hội thảo
Đại diện Đoàn Tập đoàn VNPT tham gia phát biểu tại hội thảo

Để tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về vai trò sáng tạo của tuổi trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, đồng chí cho rằng cần phải cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, cách thức tuyên truyền bằng các chương trình, nội dung, và hành động cụ thể có như vậy thì các hoạt động tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hiện nay, khoa học công nghệ, mạng xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt, chúng ta nên ứng dụng các công nghệ, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, nhân rộng các phương pháp mô hình hay trong các hoạt động học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh…

Việc tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để Trung ương Đoàn xác định các giải pháp hiệu quả trong triển khai hoạt động sát với yêu cầu thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng, thế mạnh của đoàn viên, thanh niên trong khối, góp phần cụ thể hóa việc triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” và các hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn triển khai từ năm 2004 đã góp phần cổ vũ, động viên và tạo môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy phẩm chất sáng tạo của mình trong học tập, công tác, lao động sản xuất và đời sống. Nội dung hoạt động tuổi trẻ sáng tạo đã được cụ thể hóa và trở thành hoạt động thường xuyên trong từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi, khơi dậy khát vọng cống hiến và đam mê sáng tạo của tuổi trẻ, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng. Hàng triệu ý tưởng, sáng kiến, công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi được áp dụng triển khai vào thực tiễn đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi thời gian qua còn biểu hiện dàn trải, chưa có nhiều giải pháp đi sâu vào từng đối tượng thanh thiếu nhi; thiếu cơ chế, chính sách, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, các ngành trong việc phát huy khả năng sáng tạo của thanh thiếu nhi. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế nêu trên là do nhiều cấp bộ Đoàn chưa rà soát kỹ lưỡng để lựa chọn khâu đột phá, mô hình phù hợp tại địa phương, đơn vị để phát huy hiệu quả sức sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi; chưa chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động sáng tạo.