Gia Lai: Phát động “Tháng Thanh niên” năm 2018

09:58 26/02/2018     621

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 25/02, tại xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Thanh niên” năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai sáng tạo vì quê hương giàu đẹp và văn minh”.
Tham dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đăk Pơ cùng gần 700 đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Theo đó, các nội dung của Tháng Thanh niên năm 2018 được cụ thể theo từng tuần, cụ thể: tuần 1  -  “Thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới”; tuần 2 - “Ngày hội thanh niên học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022”; tuần 3 - “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm” và tuần 4 thực hiện chủ đề “Ngày đoàn viên”.
ĐVTN địa phương và Bộ đội cùng tham gia làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới
ĐVTN địa phương và bộ đội cùng tham gia làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới


Tại lễ phát động, Tỉnh Đoàn đã trao 10 suất học bỗng cho các em học sinh xã Hà Tam có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000đồng. Đồng thời tổ chức cho ĐVTN ra quân thực hiện các phần việc như: tổ chức diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông; tham gia làm đường bê tông nông thôn Làng H’Way, xã Hà Tam; phát quang, dọn dẹp vệ sinh và làm con đường hoa thanh niên; khám, phát thuốc miễn phí cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
Trao học bỗng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Trao học bỗng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn


Thông qua hoạt động của ThángThanh niên nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đoàn Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại cơ sở và tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ.