Đồng Nai: Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn và Tuyên dương 75 Đảng viên trẻ tiêu biểu

05:18 27/03/2017     1108

Xây dựng Đoàn   Web.ĐN: Tối ngày 25/3, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017).
Đến dự có các đồng chí Nguyễn Phú Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Giáng Hương – Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tại TP.Hồ Chí Minh; Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; các ban, ngành của tỉnh; huyện ủy Thống Nhất; cùng hơn 2.000 thanh niên, quần chúng nhân dân đã đến tham dự chương trình.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Cao Cường – Bí thư Tỉnh Đoàn đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 86 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tuyên dương các đảng viên trẻ tỉnh Đồng Nai năm 2017 và tổng kết các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017.



f
Các đại biểu lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2017

Phát biểu động viên tuổi trẻ tỉnh Đồng nai tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà và mong muốn thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, xung kích đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện và bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Đồng Nai được Trung ương Đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh khu vực Đông Nam bộ, vì vậy Tỉnh đoàn cần tập trung chỉ đạo đại hội cơ sở, chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác nhân sự Ban chấp hành khóa mới, đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ Đoàn và tổ chức thành công đại hội.

Đồng chí lưu ý, bên cạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tham mưu triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình và tiếp tục cụ thể hóa các giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới. Đoàn cần nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận trong thanh niên, kịp thời báo cáo cấp ủy và đoàn cấp trên các vấn đề nảy sinh liên quan đến thanh niên. Đổi mới, nội dung phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên khu vực đặc thù. Đầu tư xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn khu vực dân cư, doanh nghiệp và trường học. Bên cạnh đó, cần tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, bồi dưỡng tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ Đoàn.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn phải chủ động triển khai các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, lao động, giữ vững quốc phòng an ninh, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế; tình nguyện vì an sinh xã hội.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Tuyên dương 75 Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2017 và trao Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn cho 33 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên năm 2017.


s
Các bạn trẻ tham gia hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2017

Ngay sau Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn là hoạt động hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất năm 2017. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên và kêu gọi nhân dân tắt điện trong vòng 01 giờ (từ 20h30 – đến 21h30) và thực hành, tiết kiệm điện và các năng lượng khác trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày, để góp phần bảo vệ môi trường sống, giữ lấy hành tinh xanh cho thế giới và nước nhà.