Đồng Nai: Gần 2 .000 ĐVTN tham dự Khởi động Tháng Thanh niên 2018

10:52 04/03/2018     616

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 3/3, tại huyện Long Thành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2018.
Tháng Thanh niên năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định với chủ đề: “Tuổi trẻ Đồng Nai xung kích, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.


f
Các đại biểu nhấn chuông khởi động Tháng Thanh niên năm 2018

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2018 được tổ chức thực hiện từ ngày 23/02 - 06/3/2018 với 8 nhóm nhiệm vụ và xác định 08 chỉ tiêu cơ bản, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: 100% tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa 87 năm Ngày thành lập Đoàn, về Tháng Thanh niên 2018; 11/11 huyện, thị, thành Đoàn có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 100% cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên; 650 cơ sở Đoàn có hình thức triển khai vận động đoàn viên thanh niên tham gia hệ tri thức Việt số hóa; có ít nhất 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ về khởi nghiệp, lập nghiệp; 28/28 cơ sở Đoàn trực thuộc tỉnh tổ chức đồng loạt ít nhất 01 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và 01 hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” trong tháng 3/2018…

Ngay sau Lễ khởi động các hoạt động Tháng thanh niên năm 2018 đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, như: Phát động và hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022”; ra quân Tết trồng cây 1.000 cây xanh; xóa biển quảng cáo rác, rao vặt sai quy định; ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện điều tiết tại các chốt giao thông; thực hiện tẩy rửa, vệ sinh đồ chơi cho cho các trường mẫu giáo; tập huấn kỹ năng công dân toàn cầu và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tập huấn cho đoàn viên thanh niên về khởi nghiệp và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp; khánh thành công trình Măng non “Xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi” trị giá 100 triệu đồng; trao tặng các nguồn lực: 02 căn nhà nhân ái (mỗi căn trị giá 40 triệu đồng); hỗ trợ cho 07 ĐVTN vay vốn Quỹ đồng hành; thực hiện 150 trụ cờ Tổ quốc; trao 115 xe đạp và thực hiện 01 tuyến đường thắp sáng ngõ hẻm… Tổng các nguồn lực trị giá trên 500 triệu đồng.