Đoàn TN Tổng công ty Hàng không Việt Nam: 20 năm xây dựng và trưởng thành

19:06 24/03/2017     4888

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều 24/3, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3- 1930- 26/3/2017) và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (03/5/1997- 03/5/2017).
 
cs
Đồng chí Nguyễn Long Hải- Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc Khối cơ quan,
Doanh nghiệp cho Đoàn thanh niên
Tổng công ty Hàng không Việt Nam


Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; đồng chí Vũ Đức Tú- Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Ngọc Minh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc, cán bộ Đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tổng công ty.

Với truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi trẻ Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích sáng tạo, tập trung các nguồn lực xây dựng tổ chức Đoàn thực sự là tổ chức chính trị nòng cốt của thanh niên Tổng công ty. Các cấp bộ Đoàn trong Tổng công ty đã cụ thể hóa thực hiện 02 phong trào cách mạng lớn của Đoàn “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” bằng nhiều nội dung hoạt động, phong trào thiết thực gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty như: Phong trào “Thi đua, đăng ký đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên”; phong trào “Ba trách nhiệm”; phong trào “Tôi yêu Vietnam Airlines”.

sdv
Đồng chí Nguyễn Long Hải- Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Phạm Ngọc Minh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam  trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 09 cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Tổng công ty đã xung kích thực hiện phương châm “Thay đổi toàn diện, hiệu quả vì sự phát triển bền vững”; thực hiện khẩu hiệu hành động “Tiên phong thay đổi, tăng tốc thay đổi”, triển khai có hiệu quả phong trào “4 xin- 4 luôn” thực hiện văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ và đã đạt được những hiệu quả thiết thực.

Năm 2016, các cấp bộ Đoàn trong Tổng công ty đã đảm nhận thực hiện 85 công trình, phần việc thanh niên với giá trị làm lợi lên đến hơn 8 tỷ đồng; tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại các huyện nghèo, biên giới hải đảo với trị giá 950 triệu đồng. Thông qua các phong trào hoạt động của Đoàn đã có 192 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó có 88 đoàn viên ưu tú đã vinh dự được kết nạp vào Đảng CSVN, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và phong trào công tác Đoàn.

csd
20 năm qua, toàn đoàn Tổng công ty đã đóng góp các hoạt động an sinh xã hội lên đến 18 tỷ đồng; tổng số đơn máu được hiến bởi các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên Tổng công ty lên đến 16.000 đơn vị máu.


Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Tổng công ty Hàng không Việt Nam: Tiên phong thay đổi, tăng tốc vì sự phát triển bền vững”, đồng chí Nguyễn Quang Đức- Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam xin hứa sẽ cùng với tuổi trẻ Tổng công ty tiếp tục triển khai phong trào thi đua, đăng ký đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên gắn với tham gia vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh của Tổng công ty, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh, khai thác hiệu quả hai dòng máy bay thế hệ mới Boeing 787 và Airbus 350, đảm bảo chất lượng dịch vụ  trên không và mặt đất đạt mức 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Trong năm 2017 và các năm tiếp theo, phát huy truyền thống 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 20 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam, tuổi trẻ Tổng công ty sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu sản xuất kinh doanh, định hướng công tác của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trung ương Đoàn để thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác, góp phần xây dựng các đơn vị và Tổng công ty phát triển bền vững. Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh.

Để ghi nhận những đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 09 cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam.


cs
Tuyên dương 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Tại Lễ kỷ niệm, Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam tuyên dương 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu Tổng công ty Hàng không Việt Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tôi yêu VietNam Airlines” giai đoạn 2016- 2017.

1.    Đỗ Tài Vinh- Đoàn viên, Đoàn cơ sở VIAGS- Đà Nẵng
2.    Lưu Quỳnh Trang- Đoàn viên, Đoàn cơ sở VIAGS- Tân Sơn Nhất
3.    Nguyễn Văn Cường- Phó Trưởng chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam tại Quảng Bình
4.    Trần Thu Thủy- UVBCH, Chi đoàn Dịch vụ hành khách, Đoàn cơ sở Trung tâm khai thác Nội Bài;
5.    Lâm Thị Mỹ Xuân- UVBCH, Đoàn cơ sở Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam Khu vực Miền Trung;
6.    Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục Kỹ thuật
7.    Phạm Trần Thảo Linh- Đoàn viên, Đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất;
8.    Bùi Đỗ Ngọc Mai- Đoàn viên, Đoàn cơ sở Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam khu vực Miền Nam;
9.     Nguyễn Trung Hiếu- Đoàn viên, Đoàn cơ sở Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất;
10.  Bùi Xuân Trường- UVBCH, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam.