Dấu ấn Tháng Thanh niên - Sức trẻ Quảng Trị chung tay dựng xây đất nước

08:42 07/04/2018     2137

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Tháng Thanh niên năm 2018 khởi đầu nhiệm kỳ mới với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
Với phương châm triển khai đồng loạt, có chiều sâu trong từng lĩnh vực, từng đối tượng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai Tháng Thanh niên với 8 nội dung hoạt động trên 5 nhóm lĩnh vực chính, như: Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, trọng tâm là tổ chức tốt đợt sinh hoạt truyền thống và cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng” nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân; đảm nhận các công trình, phần việc phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, trong đó chú trọng triển khai có hiệu quả Đề án “Ánh sáng đường quê”, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tình nguyện xây dựng đô thị văn minh; triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hệ tri thức Việt số hóa, tổ chức diễn đàn “Sáng tạo trẻ”;...
dddd
Trao vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018

Nhằm phát huy sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai có hệ thống, đồng nhất từ khâu tuyên truyền đến triển khai các công trình phần việc cụ thể tại địa phương đơn vị. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng các công trình, phần việc theo hướng có chiều sâu, quy mô và thiết thực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Công tác chỉ đạo triển khai Tháng Thanh niên tập trung hướng về cơ sở, hỗ trợ và tham gia tích cực các hoạt động của cơ sở. Nhờ đó, từng nội dung hoạt động được từng cơ sở Đoàn bám sát, tổ chức sâu rộng, sôi nổi và được đông đảo người dân biết đến, ủng hộ, đánh giá cao.

Kết quả, toàn Đoàn đã lắp đặt mới 11km công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” trị giá gần 450 triệu đồng; đảm nhận tu bổ 34 km đường giao thông nông thôn; 14 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; trồng mới trên 73.000 cây xanh; xây dựng 96 công trình thanh niên cấp huyện và cấp xã với tổng trị giá các công trình trên 02 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là hình ảnh hăng say, đầy nhiệt tình của các đoàn viên, thanh niên được đồng loạt phủ sóng xanh toàn tỉnh trong “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính”, qua đó xử lý hơn 131 tấn rác thải; xây dựng 25 hố rác tập trung; phát quang 23,6 km đường giao thông nông thôn và giải quyết hơn 1.500 văn bản, thủ tục hành chính còn tồn đọng, tư vấn cho 1.960 người dân về các thủ tục hành chính theo quy định…
Đông đảo đoàn viên, thanh niên ra quân làm sạch bãi biển
Đông đảo đoàn viên, thanh niên ra quân làm sạch bãi biển

Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, toàn Đoàn đã tổ chức 9 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 4.680 người dân; trao tặng 05 căn nhà nhân ái, 320 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, 875 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh khó khăn tổng trị giá trên 670 triệu đồng; tổ chức 03 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 1.900 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia và đã tiếp nhận 1.450 đơn vị máu; 26 hoạt động “Bát cháo tình thương” phát hơn 2.350 suất cháo cho các bệnh nhân trị giá 105 triệu đồng.

Trong Tháng thanh niên, cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” được triển khai tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi. Toàn Đoàn tổ chức 09 buổi phát động cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị”, 02 diễn đàn “Tuổi trẻ sáng tạo” với sự tham gia của 3.520 đoàn viên, thanh niên, học sinh. Cùng với đó là tinh thần khởi nghiệp sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh với "Ngày hội Thanh niên trường học với nghề nghiệp việc làm” năm 2018 của BTV Tỉnh Đoàn thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên khối 12 của hai huyện Hướng Hóa, Đakrông; diễn đàn “Thanh niên Gio Linh sáng tạo khởi nghiệp” năm 2018, ra mắt CLB "Thanh niên khởi nghiệp" xã Trung Giang hay lớp tập huấn “Khởi sự kinh doanh” năm 2018 của Thành đoàn Đông Hà.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh còn tổ chức 67 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề giới thiệu việc làm cho 19.637 đoàn viên, thanh niên, 03 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi cho 425 chủ mô hình kinh tế trên địa bàn tỉnh, giải ngân nguồn vốn đợt 1 trị giá trên 1.4 tỷ đồng cho 29 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên.

Toàn Đoàn cũng đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho 16.524 lượt đoàn viên, thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 -2022; tổ chức các hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với “Ngày đoàn viên” đồng loạt từ cấp tỉnh đến cơ sở với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn thu hút trên 31.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; kết nạp 5.120 thanh niên vào Đoàn, giới thiệu 739 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 239 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 100% Liên đội tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe -Tiến bước lên Đoàn” thu hút sự tham gia của hơn 60.000 đội viên, thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng có ý nghĩa lớn đối với thanh niên, là tháng cao điểm để tuổi trẻ hành động chung tay vì sự phát triển chung của toàn xã hội; là dịp để thanh niên phát huy cao độ vai trò trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh của mình góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời đây cũng là môi trường thuận lợi để mỗi cơ sở Đoàn, mỗi bạn đoàn viên thanh niên khẳng định tài năng, sức sáng tạo chung tay xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển.