Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong Tháng Thanh niên năm 2018

14:15 12/04/2018     2535

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Tĩnh sáng tạo xây dựng quê hương”, tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018 vừa qua, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, thảo luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm, biểu dương các đơn vị đạt thành tích xuất sắc và bàn giải pháp nhằm triển khai các hoạt động Đoàn trong thời gian tới.
Hướng ứng Tháng Thanh niên 2018 do tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phát động, liên tiếp trong các tuần của Tháng Thanh niên, toàn Đoàn đã tổ chức 10 hoạt động quy mô cấp tỉnh, 80 hoạt động quy mô cấp huyện và 645 hoạt động cấp cơ sở. Để có nguồn lực tổ chức các hoạt động, các cấp bộ Đoàn đã kêu gọi xã hội hóa được gần 2,5 tỷ đồng và huy động hàng ngàn ngàn công thanh niên tình nguyện. Cùng với hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ khối địa bàn dân cư, tuổi trẻ khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học ra quân đồng loạt vào “Ngày thứ bảy, chủ nhật tình nguyện”.

Hiệu quả các hoạt động của tuổi trẻ trong tỉnh được kết tinh ở các công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như: khởi công xây dựng công trình Cầu trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Nhượng với tổng nguồn đầu tư 320 triệu đồng, trong đó Tỉnh đoàn kêu gọi Vietcombank Hà Tĩnh hỗ trợ 130 triệu đồng, số tiền còn lại do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí.

Bên cạnh đó, các công trình thanh niên còn có ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: xây dựng 19 nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà vượt lũ có tổng trị giá 615 triệu đồng; 25 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô đầu tư trên 200 triệu đồng; 66 tuyến đường điện thanh niên thắp sáng đường quê có chiều dài 68,5 km, tổng trị giá 716 triệu đồng; 445 vườn mẫu, 66 khu dân cư mẫu, 185 vườn ươm cây chuỗi ngọc phục vụ làm hàng rào xanh nông thôn mới do đoàn viên, thanh niên đảm nhận và hàng chục km đoạn đường hoa, kênh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn, đường băng cảm lửa, bờ biển sạch trên địa bàn tỉnh đã để lại những dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ trong bức tranh toàn cảnh của tuổi trẻ trong tỉnh.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân Thạch Hà chỉnh trang vườn hộ
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân Thạch Hà chỉnh trang vườn hộ gia đình

Song song với các phong trào hành động cách mạng, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ. Các hoạt động được gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn, quê hương, đất nước. Theo đó, 21/21 huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức cho 2.136 đồng chí cán bộ Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tổ chức 165 đoàn hành hương về thăm địa chỉ đỏ, nhiều đơn vị thăm viếng Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc, Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng,... kết hợp với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Cũng trong tháng, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 01 tỷ đồng, tiến hành trao tặng 3.000 suất quà, tổ chức 12 đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe 1.820 người dân; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên hiến hơn 1.000 đơn vị máu tươi phục vụ cứu chữa người bệnh qua cơn nguy kịch.

Điểm nhấn ấn tượng của Tháng Thanh niên là hoạt động đồng loạt tổ chức “Ngày hội Thanh niên” ở các cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư, “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, “Liên hoan chỉ huy Đội giỏi” ở khối trường học tạo được không khí sôi nổi, vui tươi mang đậm màu sắc của tuổi trẻ với đa dạng các cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng trẻ và xã hội.

Kết quả, Trong Tháng Thanh niên đã có 02 đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 7.500 thanh niên ưu tú được kết nạp Đoàn; 2.195 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng và xem xét, kết nạp.

Có thể khẳng định rằng, Tháng Thanh niên năm 2018 đã thành công tốt đẹp, góp phần khẳng định vị trí quan trọng của lực lượng tuổi trẻ trong xã hội; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong hiệu triệu đông đảo lớp người trẻ cống hiến trí tuệ, sức trẻ bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng quê hương Hà Tĩnh và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh trên con đường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong giai đoạn hiện nay.


kkkk
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018 tại đầu cầu tỉnh


Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018 do  Tỉnh đoàn chủ trì đã tiến hành đánh giá kết quả, thảo luận, chia sẽ bài học kinh nghiệm, biểu dương các đơn vị thi đua xuất sắc, nhắc nhở, khuyến khích các đơn vị hoạt động chưa tốt. Đồng thời, đại biểu ở các điểm cầu đã thảo luận, bàn giải pháp, lên kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động thời gian tới. Trong đó, tập trung vào hoạt động hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuẩn bị chiến dịch hè tình nguyện và phát động các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7)...

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo - Viễn thông Hà Tĩnh đã tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc”. Cuộc thi được tổ chức thông qua hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: http://50namdongloc.tinhdoanhatinh.vn, dành cho tất cả học sinh các trường đại học, cao đẳng và khối THPT, THCS trên toàn tỉnh.