Đắk Lắk: Sôi nổi các hoạt động tháng thanh niên

10:37 30/03/2013     3160

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Hòa chung với khí thế thi đua phấn khởi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013), các hoạt động của tuổi trẻ Đắk Lắk đã diễn ra sôi nổi, được dư luận xã hội đánh giá cao. Tiêu biểu phải kể đến các hoạt động:
Giải bóng đá “Mini cán bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk năm 2013”

Từ ngày 21 - 23/3/2013, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Giải bóng đá Mini cán bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk năm 2013. Tham gia giải Bóng đá có 24 đội bóng với gần 300 vận động viên là ủy viên Ban Chấp hành các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh và đội bóng cơ quan Tỉnh Đoàn. Công ty Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh Đắk Lắk và Ngân hành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk là hai đơn vị đồng hành tài trợ cho giải.
Đội tuyển Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đạt giải vô địch
Đội tuyển Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đạt giải vô địch

Phát biểu tại Lễ khai mạc Giải Bóng đá Mini cán bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk năm 2013, đồng chí Y Vinh Tơr - Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: Giải Bóng đá Mini cán bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk năm 2013 là một hoạt động thiết thực, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các đồng chí cán bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo phương châm “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” .

Trải qua 03 ngày thi đấu (từ ngày 21-23/3/2013) sôi nổi cùng những phút giây tranh tài đầy gay cấn, quyết liệt, các cầu thủ đến từ 24 đội bóng đã cống hiến cho người xem những pha bóng đẹp mắt, những bàn thắng gay cấn và những cuộc tranh đua quyết liệt đầy kịch tính, giằng co từng tỷ số. Tại Lễ bế mạc giải bóng đá, Ban tổ chức đã trao cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng 7.000.000đ cho đội tuyển vô địch Giải Bóng đá Mini cán bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk năm 2013 - đội tuyển Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; đội tuyển Đoàn khối Các cơ quan tỉnh đạt giải Nhì và giải thưởng mà đội giải Nhì nhận được gồm có: cờ, huy chương và tiền thưởng 5.000.000đ; Đội bóng cơ quan Tỉnh Đoàn và Đội bóng Đoàn Thanh niên Biên phòng tỉnh đồng giải Ba, nhận được cờ, huy chương và tiền thưởng 3.000.000đ.  Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao tặng các giải phụ khác, như: Giải cầu thủ xuất sắc nhất; Giải vua phá lưới và Giải thủ môn xuất sắc nhất.

Thông qua Giải bóng đá lần này đã tạo một sân chơi lành mạnh, có ý nghĩa, nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao và tăng cường tinh thần đoàn kết giao lưu hữu nghị giữa đội ngũ cán bộ Đoàn toàn tỉnh, góp phần xây dựng ngành tổ chức Đoàn ngày cành vững mạnh, từ đó góp phần tạo động lực khích lệ cho đội ngũ cán bộ Đoàn toàn tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2013 và các năm tiếp theo.

* Giải Việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXXI

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng ngày 24 - 3, tại Quảng trường 10 - 3 (TP. Buôn Ma Thuột), Tỉnh Đoàn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức Giải Việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXXI năm 2013. Tham dự giải có 519 vận động viên (240 nữ) của 23 đoàn, đến từ các huyện, thị xã, thành phố, trường học và tổ chức Đoàn trong tỉnh; tranh tài ở 12 nội dung (đồng đội và cá nhân nam, nữ) theo 3 hệ thống giải: Giải chính (5km nam và 3km nữ); Giải trẻ (4km nam, 2km nữ); Giải phong trào (4km nam và 2km nữ).Kết quả, đoàn vận động viên huyện Krông Năng giành giải Nhất toàn đoàn hệ thống giải chính và giải trẻ; xếp thứ Nhì là đoàn vận động viên huyện Ea Kar; vị trí thứ Ba thuộc về đoàn vận động viên huyện Ea H’leo. Hệ thống giải phong trào, đoàn vận động viên Trường Đại học Tây Nguyên xếp thứ Nhất toàn đoàn; đoàn vận động viên Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về Nhì; đoàn vận động viên Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh xếp thứ Ba.

Đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo các sở, ngành với cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013), chiều ngày 25/3/2013, tại Hôi trường UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn  tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên. Đồng chí Y Dhăm Ênuôl - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Y Vinh Tơr - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tỉnh Đoàn; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và đại diện cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong toàn tỉnh đã về tham dự.

Tại buổi đối thoại, Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp các câu hỏi mà do các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đặt ra  xoay quanh các nội dung như: Nhu cầu nguyện vọng của thanh niên; Việc chăm lo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên; Quản lý nhà nước về công tác thanh niên… và một số chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn... Đây là những nội dung quan trọng, định hướng cho tuổi trẻ trong việc tham gia thực hiện các chương trình trọng điểm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời, thể hiện sự kỳ vọng lớn của lãnh đạo tỉnh đối với tuổi trẻ các dân tộc tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã ký kết quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình.

* Nhiều hoạt động sôi nổi tại các cơ sở Đoàn:


Các đơn vị đã tổ chức mít tinh, gặp mặt các bộ Đoàn qua các thời kỳ nhằm thể hiện tình cảm tri ân đối với các thế hệ cán bộ Đoàn trước đây, đồng thời trao đổi kinh nghiệm công tác và động viên các cán bộ Đoàn tiếp tục có những đóng góp cho phong trào. Làm tốt hoạt động này có các đơn vị: Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên, Huyện Đoàn Krông Năng, Huyện Đoàn  Cư M’gar, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Huyện Đoàn Buôn Đôn…
Các đơn vị tổ chức Hội trại truyền thống: Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Huyện Đoàn Lắk; Huyện Đoàn Buôn Đôn…

Một số hoạt động nổi bật tại các đơn vị như: Thành Đoàn Buôn Ma Thuột tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo thành phố và cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; tổ chức Lễ chào cờ nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 2.000 ĐVTN. Huyện Đoàn Krông Pắk tổ chức chương trình giao lưu với thanh thiếu niên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh; Hội thi Trưng bày Sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên. Huyện Đoàn Buôn Đôn phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho hơn 400 ĐVTN. Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Nụ cười Đoàn khối”; Cụm thi đua số 01 Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức Giải Tennis cấp cụm với sự tham gia của 6 đội đến từ 6 đơn vị trực thuộc…

Bên cạnh đó, hàng trăm cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như về nguồn, hội thi cán bộ Đoàn cơ sở giỏi, hội thao, báo tường, diễn đàn, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.