Cao Bằng: Gặp mặt, mừng thọ cựu cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn

05:15 27/03/2017     1161

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN:Ngày 25/3, Tỉnh Đoàn, Câu lạc bộ (CLB) cựu cán bộ Đoàn tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ và góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV.

tỉnh
Mừng thọ cựu cán bộ Đoàn


Tham dự chương trình có đồng chí Triệu Đình Lê – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn. Đặc biệt tham dự chương trình có sự tham gia của 114 hội viên CLB Cựu cán bộ Đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh Đoàn.

Trong diễn văn kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), đồng chí Hoàng Hồng Diệu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt 86 năm vừa qua, đồng thời nhấn mạnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng luôn trong tâm thế sẵn sàng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia vào nhiều sự kiện, hoạt động chính trị, đối ngoại góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; không ngừng trau dồi, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào quá trình hội nhập của đất nước. Đặc biệt, năm 2017 các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần tập trung tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 hướng tới chào mừng Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tại chương trình, CLB Cựu cán bộ Đoàn đã tổ chức mừng thọ 05 cựu cán bộ Đoàn tròn 70 tuổi. Hoạt động mừng thọ các hội viên CLB tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi sẽ được Ban Chủ nhiệm CLB tổ chức vào dịp 26/3 hàng năm. CLB cựu cán bộ Đoàn được thành lập tháng 12 năm 2016 là nơi để cựu cán bộ Đoàn thanh niên của cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn tổ chức sinh hoạt, gặp gỡ, giao lưu, động viên nhau trong công tác và cuộc sống; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết của Cựu cán bộ Đoàn trong giáo dục thế hệ trẻ, động viên cán bộ Đoàn đương nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, cán bộ Đoàn trẻ tiêu biểu cơ quan Tỉnh Đoàn đã có những chia sẻ sâu sắc về những kỷ niệm trong thời gian gắn bó với công tác Đoàn qua các thời kỳ lịch sử phát triển của Đoàn thanh niên tỉnh Cao Bằng và sự tin tưởng, quyết tâm của thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của Đoàn thanh niên, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển. Tại đây, các đại biểu cũng đã có những ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Triệu Đình Lê – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của thế hệ trẻ và tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã và đang phát huy trí tuệ, sức trẻ để phát triển kinh tế lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng góp phần vào sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp tục nghiên cứu đề xuất nhiều hình thức, biện pháp phù hợp để phát huy vai trò sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy được tiềm năng to lớn của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội tại địa phương…; đồng chí mong muốn, CLB cựu cán bộ Đoàn tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trong giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức phong trào hành động cách mạng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn thanh niên trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ", phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 07 cá nhân có nhiều đóng góp cho
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.