Cà Mau: Ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" với nhiều hoạt động cụ thể

09:48 22/03/2018     1162

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 17 và 18/3, các Huyện, Thành đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Cà Mau đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa trong chương trình “Ngày Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”, thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018.

5
ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau, Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên cấp tỉnh đã chỉ đạo 14/14 đơn vị Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”, qua đó thu hút  hơn 12.000 ĐVTN tham gia.

Chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: lao động vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy; tham gia xoá tờ rơi, quảng cáo sai quy định trên nhiều tuyến đường; vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang, bia ghi danh, đài liệt sĩ; phát hoang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây; sửa chữa lộ giao thông nông thôn, phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo,...

* Tại huyện Ngọc Hiển, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện đã tổ chức ra quân thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" thu hút hơn 120 đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện.

Tại buổi ra quân, đại diện Huyện đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã nêu ý nghĩa của việc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, cao điểm của Tháng Thanh niên 2018. Qua đó, yêu cầu các cơ sở Đoàn, các Chi hội đồng loạt ra quân thực hiện.

Trong đó, tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên mang ý nghĩa thiết thực đối với địa phương như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn; tổ chức trồng rừng ngặp mặn, rừng chắn sóng; triển khai các mô hình bảo vệ dòng sông quê hương; mô hình hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở; mô hình ấp, khóm sáng – xanh – sạch – đẹp…

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh, làm cỏ khu vực tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai; thu gom, di dời rác tại bãi rác tự phát khu vực bờ sông chợ Thị trấn Rạch Gốc.

Ngoài ra, trong tuần thứ 02 của Tháng Thanh niên, nhiều cơ sở Đoàn đồng loạt thực hiện các công trình, phần việc  hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018. Tiêu biểu, như: Đoàn thị trấn Rạch Gốc phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức đến tận nhà dân để cấp giấy chứng minh cho người già, yếu đi lại khó khăn; tổ chức đăng ký hộ tịch lưu động và hướng dẫn các quy định về thủ tục hành chính cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi lại.

Dịp này, Đoàn xã Đất Mũi phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức xây dựng lộ giao thông nông thôn, đắp trụ sở sinh hoạt văn hoá ấp, trồng rừng chống sạt lở…

*Tại huyện Trần Văn Thời, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với Huyện đoàn tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 . Hoạt động đã thu hút hơn 300 lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia quét dọn vệ sinh và thu gom rác thải trên các tuyến đường nội ô thị trấn Trần Văn Thời; phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, việc tập trung rác sinh hoạt đúng nơi quy định, mua bán lấn chiếm lòng lề đường...

Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” tại đơn. Đã có hơn 1.500 lực lượng đoàn viên, hội viên và thanh niên tham gia thực hiện các công trình, phần việc như: Đoàn thị trấn Sông Đốc tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang lộ giới, tuyên truyền lưu động phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật…với sự tham gia của trên 55 đoàn viên thanh niên thuộc: Đoàn thanh niên thị trấn, lực lượng Công an và Bảo vệ dân phố thị trấn, Đồn biên phòng Sông Đốc và các bạn đoàn viên Chi đoàn một số Công ty tư nhân tại thị trấn Sông Đốc. Đoàn xã Khánh Bình Tây ra quân làm kè chống sạt lở tuyến lộ giao thông nông thôn dài 1,5km với trên 60 lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn xã Trần Hợi phối hợp với Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau ra quân làm 210 bồn hoa bằng gạch, vỏ xe máy cũ và trồng được 210 cây hoa trâm ổi trên tuyến đường về trung tâm xã Trần Hợi, trụ sở ấp Kinh Củ, xã Trần Hợi và Trung tâm Văn hóa xã, trao tặng 200 quyển tập cho 10 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ với trên 50 lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thông qua hoạt động đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong huyện tích cực tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018, góp phần tuyên truyền ý nghĩa của việc trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan ngày thêm xanh, sạch./.

* Tại huyện Năm Căn, Ban Thường vụ tổ chức ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh với trên 600 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Theo đó, 100% Đoàn, Hội cơ sở đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh và Ra quân vệ sinh môi trường thu gom trên 15 khối rác thải; phát qoang trên 10 km lộ giao thông nông thôn tạo cảnh quang thông thoáng; phát 500 tờ rơi tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh, tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết cho trên 150 hộ dân ở các khu dân cư có nguy cơ bùng phát dịch; sửa chữa 02km lộ đất đen, 1,5 km lộ bê tông; xóa biển quảng cáo, rao vặt trái quy định, sửa chữa các cụm pano tuyên truyền bị hư hỏng, sửa chữa nhà chờ 2 bến đò ngang an toàn; xây dựng mới 01 tuyến đường “Thanh niên tự quản” tại ấp Ông Chừng, xã Đất Mới, tổng trị giá các công trình phần việc trên 20 triệu đồng./.