Cà Mau: Hội nghị tiếp xúc cử tri theo đối tượng về Luật Thanh niên sửa đổi

09:03 10/10/2019     5379

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 9/10, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Quốc Hận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; ông Bùi Ngọc Chương - Ủy viên Ủy ban thường trực các vấn đề xã hội Quốc hội đồng chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri theo đối tượng với trên 300 đoàn viên thanh niên và 30 du học sinh đang công tác trong tỉnh.

Hơn 300 đoàn viên thanh niên và 30 du học sinh đang công tác trong tỉnh tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri theo đối tượng về Luật Thanh niên sửa đổi

 

Tại Hội nghị đã có 24 lượt ý kiến của các cử tri là các du học sinh tỉnh Cà Mau đang sinh sống và làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh cùng các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang xoay quanh nội dung dự thảo sửa đổi Luật Thanh niên, sửa đổi những nội dung, quy định không còn phù hợp như trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quyền và nghĩa vụ của thanh niên, phong trào lập thân, lập nghiệp, chính sách của nhà nước đối với công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách đối với thanh niên yếu thế, tiếp cận thị trường lao động, tư vấn sức khỏe…

Nhiều cử tri cũng quan tâm và kiến nghị trong Luật Thanh niên nên sửa đổi thời gian đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo với thanh niên địa phương, thiết thực, hiệu quả không mang tính hình thức, qua loa.

Bên cạnh đó, những quy định, chính sách giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để khởi nghiệp cũng được nhiều cử tri kiến nghị cần cụ thể, rõ ràng, đúng đối tượng. Những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị, đề xuất của các cử tri được đoàn đại biểu giải đáp, làm rõ; đồng thời ghi nhận tổng hợp những ý kiến trình lên Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành, Trung ương và chính quyền địa phương nhằm xem xét, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của cử tri đặt ra.

 

Đại Dương, TĐ Cà Mau-BA