Bình Dương: Tháng Thanh niên phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ

23:06 28/02/2018     820

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 28/02, Ban chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ Khởi động Tháng Thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên.
Tuổi trẻ Bình Dương bước vào tháng 3 - Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp”, với các nội dung: tham gia phát triển kinh tế- xã hội; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị; tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.


a
Tặng hoa các Đội hình tình nguyện ra mắt tại Lễ khởi động

f
Đ/c Đặng Minh Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thanh thiếu nhi  tỉnh trao cờ lệnh Tháng thanh niên 2018 cho Thường trực Tỉnh đoàn

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã cho ra mắt đã công bố các công trình, phần việc thanh niên, chỉ tiêu thực hiện trong Tháng Thanh niên của các huyện, thị, thành & Đoàn trực thuộc; ra mắt 06 đội hình tình nguyện trong các khối đối tượng, gồm: Đội hình Thầy Thuốc trẻ tình nguyện; Đội hình Liên quân 3 màu áo; Đội hình cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân, tri thức trẻ tình nguyện; Đội hình các CLB, Đội, Nhóm tình nguyện; Đội hình sinh viên, học sinh trường học và Đội hình tình nguyện phục vụ Lễ hội “Rằm tháng giêng”.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Huyện đoàn Bàu Bàng cùng Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc đã trao tặng các công trình hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bàu Bàng, như: Trao tặng công trình ngôi nhà khăn quàng đỏ; trao tặng 27 suất học bổng, 300 quyển vở và 100 mũ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện.

Phát biểu tại Lễ khởi động, đồng chí Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thanh thiếu nhi tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thanh thiếu nhi tăng cường phát huy vai trò, nhiệm vụ, chức năng  để phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục cho thanh thiếu nhi; tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện trên các mặt; chủ động đưa các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, ngành mình.

Đối với Đoàn Thanh niên các cấp, đồng chí Phó Chủ tịch mong muốn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phải nhanh chóng cụ thể hóa và tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch Tháng Thanh niên phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Các công trình, phần việc thanh niên phải hướng đến cơ sở, có tính lan tỏa rộng nhằm thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của ĐVTN và toàn xã hội. Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo thanh thiếu nhi cấp mình, các ban, ngành đoàn thể tăng cường công tác chăm lo, bồi dưỡng cho thanh thiếu nhi, qua đó hoàn thành các nội dung trọng tâm, các chỉ tiêu cấp tỉnh đề ra trong Tháng Thanh niên năm 2018.
 
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo thanh thiếu nhi tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Tấn Đạt bày tỏ mong muốn, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy xác định vị trí, vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, ra sức phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tinh thần cầu tiến, tiên phong trên tất cả các lĩnh vực cùng với địa phương, đơn vị mình thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong Tháng Thanh niên năm 2018.


g
Khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại đường H516, xã Lai Uyên

Ngay sau lễ khởi động, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như: Khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại đường H516, xã Lai Uyên; khám bệnh, phát thuốc và cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân tại Trung tâm văn hóa xã Lai Uyên; ra quân phát quang, thu gom rác thải tại tuyến đường H516; ra quân làm vệ sinh tại khu vực Bia chiến thắng Bàu Bàng; …

Với ý nghĩa và quyết tâm hành động của tuổi trẻ toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, tin tưởng Tháng Thanh niên năm 2018 sẽ thực hiện được nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa; tạo tiền đề thực hiện tốt chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân”; thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.