Bình Định: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất 2018

12:49 26/02/2018     615

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 25/02, tại khu Di tích lịch sử Núi Chéo, huyện Hoài Ân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân Tháng Thanh niên năm 2018 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên. Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự buổi lễ.

Trao quà cho ĐVTN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018
Trao quà cho ĐVTN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018
Trao quà cho ĐVTN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Tháng Thanh niên năm 2018 là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thể hiện và phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVTN. Thông qua các công trình, phần việc thực hiện cụ thể, bám sát chủ đề và phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các cơ sở Đoàn đã mạnh dạn đăng ký nhiều công trình, phần việc mới phát huy được bản lĩnh, sức mạnh và giá trị của thanh niên, tạo nên sức bật mới về tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cho biết, năm 2018 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII. Tháng Thanh niên cũng là tháng của nhiệt huyết tuổi trẻ, là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, có ý nghĩa rất lớn đối với thanh niên. Đây còn là dịp để thanh niên thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, xung kích, tình nguyên vì cuộc sống cộng đồng; là đợt thi đua cao điểm của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Bình Định nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp vào thực tiễn.


Đông đảo ĐVTN tham gia hưởng ứng Tết trồng cây
Đông đảo ĐVTN tham gia hưởng ứng Tết trồng cây
Đông đảo ĐVTN tham gia hưởng ứng Tết trồng cây tại khu Di tích lịch sử Núi Chéo

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng ĐVTN huyện Hoài Ân đã tham gia trồng 500 cây xanh tại khu Di tích lịch sử Núi Chéo, Chi bộ Vạn Đức, Đền thờ Tăng Bạt Hổ và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hoài Ân. Thực hiện công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại thôn Thanh Tú, thị trấn Tăng Bạt Hổ với chiều dài 1,6 km; ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định và gắn bảng tuyến đường văn minh; truyền thông nghể nghiệp việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động cho 500 học sinh THPT và ĐVTN; tặng 10 suất quà cho ĐVTN tham gia thực hiện Luật ghĩa vụ quân sự năm 2018.

Đoàn viên Nguyễn Thanh Hùng (huyện Hoài Ân) chia sẻ: "Tôi được phân công tham gia hỗ trợ lắp hệ thống điện tại thôn Thanh Tú, công việc tuy vất vả nhưng tôi rất vui vì đã góp một phần công sức của mình xây dựng nông thôn mới, từ nay thôn của tôi đã có điện sáng vào ban đêm giúp bà con nhân dân đi lại được an toàn hơn".

Cùng ngày, Thành đoàn Quy Nhơn tổ chức phát động Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên với các hoạt động: ra quân trồng 50 cây xanh; đồng loạt tổ chức các hoạt động chỉnh trang đô thị, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên các tuyến đường thuộc 21 phường, xã trên địa bàn thành phố; thăm, tặng quà cho 05 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Dịp này, Huyện đoàn Phù Mỹ tổ chức ra quân trồng 100 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây; tổ chức chương trình “Giọt máu hồng”, hoạt động tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động, ra quân thực hiện công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" với chiều dài 02km.