Bến Tre: Nhiều công trình, phần việc được thực hiện trong tuần 3 Tháng Thanh niên

17:04 22/03/2018     860

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Trong tuần 3 của Tháng Thanh niên 2018 (từ ngày 13/3 đến ngày 19/3), các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Bến Tre đã tiếp tục tổ chức các hoạt động thu hút đông đảo đoàn viển, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia hưởng ứng.
Theo đó, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã tiếp tục tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện với các công trình, phần việc thanh niên, như: tổ chức các ra quân thực hiện dọn dẹp, vệ sinh tại các các cơ quan đơn vị mình, cắt tỉa hàng rào cây xanh 2,6 km đường; phát hoang, dọn vệ sinh tuyến đường dài 4 km; sửa chữa nâng cấp 1,4 km đường liên ấp, bê tông tuyến đường dài 200 m; xây mới 01 cầu bê tông nông thôn; chăm sóc đền thờ liệt sĩ, thu gom rác; phát quang bụi dậm, dọn vệ sinh, đắp mặt bằng lộ liên ấp các tuyến đường dài 1,8 km; quét vôi cây xanh, xây dựng cảnh quan cổng trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; xây dựng 07 căn nhà tình thương, 03 nhà tình nghĩa; sửa chữa đường dây điện và thay lắp bóng đèn cho 40 hộ nghèo, thắp sáng 4,4 km đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà tắm, hố xí tự hoại, hầm bioga, hầm xử lý chất thải, vận động hộ dân đăng ký tham gia thu gom rác thải; hỗ trợ 129 lượt quần chúng nhân dân giải quyết thủ tục hành chính với tổng giá trị làm lợi hơn 493 triệu đồng.

Đoàn xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức "Ngày Thứ 7 tình nguyện"  giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân
Đoàn xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức "Ngày Thứ 7 tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân


Đoàn các cấp trong tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, như: vệ sinh  các tuyến đường, lộ hẻm ấp, khu phố; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép các tuyến đường dài 2,8 km; khai thông kênh, cống thoát nước,… với sự tham gia của trên 141 lượt đoàn viên, thanh niên. Đoàn đã nhận cảm hóa, giáo dục 04 đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến; 01 thanh niên sử dụng ma túy đá. Đội Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông xã, thị trấn tiến hành ra quân tuyên truyền, giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường với 66 cuộc, phát hiện 18 trường hợp vi phạm, tuyên truyền giáo dục 12 trường hợp, xử phạt hành chính 06 trường hợp.

Trong tuần thứ ba, ĐVTN trong tỉnh đã tổ chức thăm và tặng 1.359 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 73 phần quà, 12 phần học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 9.500 quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 222,8 triệu đồng; phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho hơn 6.617 lượt đoàn viên, học sinh ở các trường THPT và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 49 thanh niên, trong đó có 20 thanh niên có việc làm tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất; vận động 18 thanh niên làm chủ hộ nghèo tham gia đề án sinh kế thoát nghèo bền vững; giải ngân 722 triệu đồng cho đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế.

Chi đoàn Tỉnh đoàn còn phối hợp tổ chức Chương trình "Học làm người có ích" tại huyện Thạnh Phú với sự tham gia của 500 học sinh trường THCS An Quy và trường THCS Mỹ An. Chương trình gồm các hoạt động, như: tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, các trò chơi tập thể, kĩ năng sinh hoạt nhóm, chia sẻ kĩ năng sống và trao tặng 20 phần học phẩm cho các em học sinh với tổng kinh phí 10 triệu đồng.

Chi đoàn tỉnh đoàn tổ chức Chương trình "Học làm người có ích" tại huyện Thạnh Phú
Chi đoàn tỉnh đoàn tổ chức Chương trình "Học làm người có ích" tại huyện Thạnh Phú


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với nhà tài trợ tổ chức chương trình tư vấn cho đoàn viên, thanh niên ở xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm có nhu cầu tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản. Thông qua hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên có nhu cầu tham gia lao động hợp đồng có thời hạn tại nước ngoài.