2.000 ĐVTN tham gia Lễ phát động Tháng Thanh niên 2018 tại Hà Tĩnh

17:37 28/02/2018     1252

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 28/02, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2018; Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất và phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018).

h
Văn nghệ chào mừng Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2018; Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất


Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;
Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các cơ sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Can Lộc, xã Đồng Lộc và gần 2.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi vào chương trình buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu đã tiến hành dâng hương các anh hùng, liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.


Các đồng chí: Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, cùng các đồng chí lãnh đạo tham gia Lễ gắn biển công trình "Vườn cây thanh niên" tại Khu mộ 10 anh hùng Liệt sỹ TNXP hy sinh tại Đồng Lộc.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của tuổi trả cả nước hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018 do Trung ương Đoàn pháp động, đại diện cho Thường trực hai đơn vị phối hợp, đồng chí Trần Hữu - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã phát biểu phát động thi đua Tháng Thanh niên 2018 và kêu cán bộ, ĐVTN Hà Tĩnh, khối các cơ quan Trung ương phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện, đem hết tài năng, trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.

Trước mắt, tập trung hướng về cơ sở, giúp đỡ các địa phương vùng núi, vùng khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông. Đặc biệt, tuổi trẻ cần phải tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và ra sức thi đua phấn đấu lập thành tích trên các lĩnh vực để thiết thực Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc…



f
Đồng chí Đặng Quốc Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Lễ phát động Tháng Thanh niên 2018

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Đặng Quốc Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, tuổi trẻ luôn tin tưởng, vững bước dưới cờ Đảng, cờ Đoàn; xung kích, đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, mạnh dạn đăng ký đảm nhận những việc mới, việc khó nhất là trong các lĩnh vực cải cách hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên của hai đơn vị cần tập trung đẩy mạnh thành phong trào thường xuyên trong tuổi trẻ; trồng cây phải đi đôi với chăm sóc, bảo vệ cây, chú trọng việc trồng đồi cây thanh niên tại khu vực Ngã ba Đồng Lộc theo kế hoạch của Tỉnh Hà Tĩnh và Trung ương Đoàn đã ký kết.

Song song với đó, các cấp bộ Đoàn cần chú tập trung triển khai, thực hiện các phong trào, hoạt động thi đua Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc; tuổi trẻ phải khẳng định được vai trò, trách nhiệm và sự tri ân của của mình bằng các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực. Tích cực đóng góp, tham gia hoàn thành các hạng mục công trình tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, để tuổi trẻ tiếp nối xứng đáng truyền thống anh hùng của cha anh, tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị” như căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.




Đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dâng hương tại Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng
Đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dâng hương, đặt hoa tại Khu Tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng

Tại buổi lễ, Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng cổng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc đợt 1 có tổng trị giá 500 triệu đồng; trao 25 suất quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 25 triệu đồng.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu lãnh đạo cùng ĐVTN đã tham gia trồng cây xanh, gắn biển công trình thanh niên tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP hy sinh tại Đồng Lộc; trồng cây xanh tại Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng; khánh thành cầu giao thông tại xã Trung Lộc; khởi công Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thượng Lộc; tại các địa phương trong tỉnh, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 16 hoạt động hưởng ứng như: ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây nhà nhân ái,...

Theo đăng ký của các đơn vị, từ ngày 28/02 - 04/3 sẽ diễn ra 80 hoạt động hưởng ứng với nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo, hứa hẹn đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo tuổi trẻ trong toàn tỉnh.



g
Trao quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 25 triệu đồng

Đồng chí Trần Hữu (bên phải) – Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương trao tặng biểu trưng hỗ trợ đợt 1 xây dựng Cổng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

Phát động Tháng Thanh niên là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thiết thực của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhằm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 04/01/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc phối hợp tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và Kế hoạch số 11 ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018; thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với tinh thần trách nhiệm cao của hai đơn vị phối hợp và đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN của các đơn vị, Tháng Thanh niên 2018 sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.