Thái Bình: Khen thưởng 84 tập thể, cá nhân trong Tháng Thanh niên năm 2018

07:34 03/04/2018     1060

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 01/4, BTV Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức Tổng kết Tháng Thanh niên tại Trường chính trị tỉnh với sự tham gia của 250 đồng chí Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc; các xã, thị trấn trong toàn tỉnh.
Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước” và phương châm “hướng về cơ sở”, Tháng Thanh niên năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân...

Kết quả trong tháng, toàn tỉnh đã tổ chức 835 buổi tuyên truyền, giáo dục, 400 giờ học ngoại khóa, 260 buổi tọa đàm, 700 hoạt động dâng hương báo công chăm sóc các khu di tích lịch sử; có 30 tin bài, phóng sự trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Thái Bình; 35 tin bài trên website tinhdoanthaibinh.vn; cuốn thông tin Thanh niên Thái Bình và 07 tin bài trên website doanthanhnien.vn của Trung ương Đoàn.

BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, triển khai và hoàn thiện 04 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19 công trình thanh niên cấp huyện, 359 công trình, phần việc thanh niên cấp xã tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh với tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng. Sửa chữa, xây dựng mới 13 nhà nhân ái; 11 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Tu sửa và làm mới 10 km đường giao thông nông thôn trị giá trên 500 triệu đồng. Trồng gần 80.000 cây xanh với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. 


Dịp này, BTV Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho 50 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Tháng Thanh niên 2018
Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Tháng Thanh niên 2018


Trong công tác xây dựng Đoàn, Tỉnh đoàn đã tổ chức được 290 lớp tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên, học sinh; kết nạp 5.846 đoàn viên; có 1.130 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 307 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; tổ chức 12 hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 23.950 đoàn viên thanh niên. Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 650 đoàn viên thanh niên. Quản lý và sử dụng hiệu quả trên 200 tỷ nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội. 

Trong các hoạt động an sinh xã hội, ĐVTN toàn tỉnh đã tham gia 04 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 746 đơn vị máu; tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.630 đối tượng, tặng 4.500 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. 

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho 50 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Tháng Thanh niên 2018.

Với khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Thái Bình, các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên năm 2018 đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đồng thời, tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại./.