Toàn văn phát biểu của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025
21:48 17/05/2025 175
Công tác tuyên truyền, giáo dục ĐTN: Trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.
Thưa quý vị đại biểu, khách quý!
Thưa toàn thể các đồng chí, các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến!
Hôm nay, trong không khí những ngày tháng 5 lịch sử, tại thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Bác Hồ muôn vàn kính yêu, chúng ta vui mừng, phấn khởi cùng tham dự Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 8, năm 2025 - ngày hội của những bạn trẻ xuất sắc, tràn đầy ước mơ và hoài bão, tiêu biểu cho ý chí, khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Thực hiện sự phân công của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại đại hội
Thưa các đồng chí và các bạn!
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt đánh giá cao vai trò của thanh niên. Cách đây tròn 100 năm, tại Quảng Châu, Trung Quốc, một trong những công việc đầu tiên Người thực hiện để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và phát triển phong trào cách mạng nước nhà là thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1941, khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Người đã chỉ đạo xây dựng các đoàn thể Cứu quốc, thành lập Mặt trận Việt Minh và các Hội cứu quốc, trong đó có:
Đoàn Thanh niên Cứu quốc (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và Đội Nhi đồng cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh). Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà", "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do các thanh niên". Trong Di chúc thiêng liêng trước lúc đi xa, Bác vẫn dành những lời căn dặn sâu sắc về công tác thanh niên: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".
Đáp lại niềm tin yêu của Bác, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đó là lớp thanh niên anh hùng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", cùng hát vang khúc ca khải hoàn non sông liền một dải, Nam - Bắc sum vầy. Đó là lớp thanh niên hăng hái tham gia các phong trào lao động, sản xuất, giữ vững biên cương và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trong những năm đầu sau giải phóng; kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đi đầu trong công cuộc Đổi mới, bằng niềm tin, trí tuệ, sức trẻ, quyết tâm lập nghiệp và giữ nước, thi đua tình nguyện vượt qua khủng hoảng kinh tế. Đó là lớp thanh niên thời đại mới ra sức học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến cho đất nước. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên Việt Nam với màu áo xanh tươi trẻ đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội, trở nên rất đỗi thân thương, gần gũi với Nhân dân.
Thưa các đồng chí và các bạn!
Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, coi đây là nhiệm vụ bao trùm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Chúng ta đã có sáng kiến và tổ chức thành công Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Qua 7 lần tổ chức, hàng nghìn thanh niên ưu tú được tôn vinh, biểu dương, thực sự là những hạt nhân tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, để cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu và trở thành nền tảng tư tưởng, tinh thần vững chắc trong xã hội; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng.

và Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 8, năm 2025 được tổ chức đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Nước. Đại hội lần này sẽ biểu dương, tôn vinh 444 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền khác nhau.
Đó là những cán bộ Đoàn, Hội, Đội mẫu mực, có thành tích xuất sắc trong công tác. Đó là những thanh niên nông thôn, đô thị có giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đó là những thanh niên công chức, viên chức có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Đó là những thanh niên công nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả, năng suất cao trong lao động, sản xuất. Đó là những doanh nhân trẻ tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động. Đó là những thanh niên học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, giành nhiều giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế; các nhà khoa học, trí thức trẻ có phát minh, sáng chế được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Đó là những văn nghệ sĩ trẻ có những tác phẩm, hoạt động văn học nghệ thuật có giá trị, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là những vận động viên trẻ đạt được các thành tích cao trên đấu trường khu vực và quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đó là những chiến sĩ, sĩ quan trẻ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...
Chúng ta nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu, vượt khó vươn lên, những thành tích nổi bật và những việc làm thiết thực, ý nghĩa của các bạn. Các bạn chính là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời Bác. Các bạn chính là minh chứng tiêu biểu, sống động của thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
Thưa các đồng chí và các bạn!
Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ mới và những thách thức mới đan xen. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả hệ thống chính trị đang thể hiện quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất nhằm thực hiện những quyết sách mang tính lịch sử của Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, tạo tiền đề đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.
Trong bài viết rất sâu sắc và tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề "Tương lai cho thế hệ vươn mình", đã khẳng định: "Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới" Đồng chí Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: "xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển".
Tại buổi lễ hôm nay, với khí thế, nhiệt huyết, quyết tâm của thanh niên và tuổi trẻ cả nước, tôi mong các bạn quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Học tập và làm theo Bác, thanh niên phải luôn tự răn mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải coi đây là việc làm tự giác, thường xuyên, là nhu cầu tự thân. Mỗi thanh niên, nhất là cán bộ Đoàn, cần thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, nêu gương, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải có lý tưởng cách mạng trong sáng, khát vọng cống hiến mãnh liệt, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái.
Học tập và làm theo Bác, thanh niên phải tự đặt ra cho mình những mục tiêu mới, không bằng lòng với những gì mình đang có, phải vươn lên, xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, làm chủ khoa học công nghệ. Thanh niên phải luôn tiên phong học tập suốt đời, xung kích trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Học tập và làm theo Bác, thanh niên phải luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đến việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và đất nước.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thanh thiếu nhi; kiên trì thực hiện phương châm: "Nhận thức phải đúng; nội dung và phương thức triển khai phải phù hợp với đối tượng và thời điểm; cách làm phải kiên trì, sáng tạo, liên tục, thường xuyên; kiểm tra, giám sát phải thực chất; kết quả phải cụ thể". Chất lượng và hiệu quả phải được đo lường bằng sự đóng góp của tuổi trẻ vào nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong kỷ nguyên mới, và bằng sự trưởng thành của thanh niên. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo; thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống". Quá trình tổ chức thực hiện phải đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, gắn với xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.
Để thanh niên có điều kiện phát huy tốt nhất vai trò của mình, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến công tác thanh niên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là người bạn đồng hành, tin cậy của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng.
Thưa các đồng chí và các bạn!
Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng to lớn vào thế hệ trẻ. Chúng ta tin tưởng rằng, với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão và khát vọng cống hiến, các bạn thanh niên Việt Nam, những chủ nhân của "Khát vọng 2045", sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần đưa đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Một lần nữa, xin chúc mừng thành tích xuất sắc của 444 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương hôm nay.Chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!
Trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn Tweet