Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với phong trào thi đua yêu nước

16:17 18/03/2016     2075

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đó là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016 của Khối các tổ chức chính trị - xã hội, sáng ngày 18/3, tại Hà Nội.
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho 6 tổ chức trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Năm 2015, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động ở các tổ chức trong Khối với hình thức đa dạng, phong phú; các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung hướng vào việc thực hiện  nhiệm vụ chính trị của mỗi thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đã được các tổ chức thành viên quan tâm hơn, trong đó, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.


Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Cụ thể, các thành viên trong Khối đều tổ chức các đợt thi đua hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào, các cuộc vận động lớn của cả nước, của từng địa phương, nhất là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đổi mới công tác theo 05 chương trình hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Hội nghị lần thứ 2 UBTƯ MTTQ Việt Nam đề ra đã được Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên hưởng ứng triển khai nghiêm túc, được cụ thể hóa thành các đề án và được phổ biến, quán triệt thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Bước đầu đã đạt được kết quả khá toàn diện, tạo tiền đề quan trọng cho việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận trong cả nhiệm kỳ. Các chương trình giám sát ở cấp Trung ương và nhiều chương trình giám sát ở cấp tỉnh, thành phố, trong đó chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Ở các địa phương đã phối hợp và chủ trì được nhiều nội dung, chương trình giám sát các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân; công tác phản biện xã hội bước đầu được triển khai có kết quả ở một số địa phương.

Bên cạnh đó các thành viên trong Khối đều tổ chức các đợt thi đua gắn với các cuộc vận động lớn của cả nước, của từng địa phương. Cụ thể, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” các tổ chức trong khối đều tổ chức các đợt thi đua gắn với các cuộc vận động lớn của cả nước, như: Hội Cựu Chiến binh - hội viên CCB đã hiến trên 2,5 triệu m2 đất, góp 76,7 tỷ đồng, hàng ngàn tấn xi măng và 215.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp gần 2.300 km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng hơn 3.700 km mương nội đồng và 450 cây cầu các loại; Hội Nông dân đã vận động hội viên nông dân hiến trên 3,5 triệu m2 đất, đóng góp trên 3.495 tỷ đồng, trên 6 triệu ngày công để sửa chữa và làm mới trên 131 nghìn km đường giao thông nông thôn; Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để tập hợp được các tầng lớp phụ nữ, tăng cường quản lý hội viên, nâng chao chất lượng sinh hoạt Hội. Trong năm đã có 115.096 hộ thoát nghèo, trong đó có 61.550 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; vận động ủng hộ xây dựng trên 3.000 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được biệt; đào tạo nghề và phối hợp đào tạo nghề cho 165.758 lao động nữ, trong đó 80% lao động nữ có việc làm….Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trong năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả, như: gắn biển 05 công trình tiêu biểu với tổng giá trị các công trình hơn 6.000 tỷ đồng; công nhân, viên chức, lao động cả nước đã có 265.398 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi trên 5.500 tỷ đồng và hơn 68 tỷ đồng đã
 thưởng cho các sáng kiến; có trên 19 ngàn công trình, sản phẩm được công nhận với trị giá trên 8.400 tỷ đồng….

Riêng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với chủ đề: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hoạt động thi đua đẩy mạnh triển khai hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực sáng tạo, phù hợp đã phát huy được tinh thần thi đua trong các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tình nguyện góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương được triển khai hiệu quả cụ thể. Cả nước đã có 17.745 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 4,3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên sinh viên tình nguyện tham gia, trong đó có hơn 48.000 lượt y bác sỹ tham gia khám, chữa bệnh cấp phát thuốc cho hơn 370.000 người dân; hơn 308.000 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu đã hiến được 156.168 đơn vị máu;  phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai xây dựng mới 453 nhà văn hóa nông thôn, điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi, làm mới 1.071 km đường giao thông nông thôn, tu sửa 4.074 km và thắp sáng 3.190km đường quê; xây dựng 3.071 nhà nhân ái, nhà tình thương….

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của 6 đơn vị trong khối đã đóng góp vào sự công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.

Để thúc đẩy hoạt động thi đua trong Khối, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần làm rõ hơn và đẩy mạnh liên kết trong toàn Khối, phát huy cao độ sự chủ động sáng tạo, thế mạnh đặc thù của từng tổ chức nhằm gắn kết hơn nữa với các cuộc vận động, phong trào, chương trình toàn quốc.

Theo đó, trong năm 2016, Khối thi đua sẽ tập trung vào 02cuộc vận động chung là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, trên cơ sở các phong trào sáng tạo của các tổ chức MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp để hình thành phong trào "Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi” và chương trình vận động đảm bảo an toàn thực phẩmtoàn quốc trong 5 năm tới.


Đoàn Thanh niên cần huy động quyết liệt sự sáng tạo của thế hệ trẻ trong khoa học công nghệ gắn với hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên để từ những sáng tạo cá biệt hình thành những doanh nghiệp thành đạt để đạt mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp trong 5 năm tới.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: " Đoàn Thanh niên cần huy động quyết liệt sự sáng tạo của thế hệ trẻ trong khoa học công nghệ gắn với hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, để từ những sáng tạo cá biệt hình thành những doanh nghiệp thành đạt nhằm đạt mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp trong 5 năm tới".

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị, cần tăng cường công tác truyền thông để tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn quốc. Hiện, Mặt trận Tổ quốc đang đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ một đề án về việc học tập thi đua cùng các điển hình tiên tiến, để khi nói về các điển hình, tấm gương mọi người dân phải biết.

Nhân dịp này, các tổ chức trong Khối đã bình chọn, suy tôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 4 thành viên trong Khối là: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen.



Cũng tại Hội nghị, Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã ký kết giao ước thi đua năm 2016, trong đó tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm. 

Cụ thể: Tập trung tuyên truyền tổ chức học tập, quán triệt, triển khai sâu rộng trong hệ thống, tổ chức mình về kết quả ĐH Đảng lần thứ XII; kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. Vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” phù hợp với tổ chức mình. Phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp giám sát giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong Khối. Phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tham mưu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng,...


5
Đại diện các đơn vị trong Khối các tổ chức chính trị - xã hội ký kết giao ước thi đua