Tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

15:37 30/07/2024     109

Xây dựng Đoàn   Ngày 30/7, Đoàn công tác của UBQG về thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên giai đoạn 2021 - 2024.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, các sở, ngành tỉnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện các chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên giai đoạn 2021 - 2024 của tỉnh. Theo đó, từ năm 2015, tỉnh phát động chương trình khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng với định hướng đưa tỉnh trở thành “Địa phương khởi nghiệp”. Những năm qua, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu ban hành các chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp thanh niên nói riêng. Duy trì tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, cuộc thi khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, diễn đàn khởi nghiệp, chuyến xe khởi nghiệp Đất Sen hồng hàng năm. Hỗ trợ các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp.

Đến nay, có 11 dự án khởi nghiệp với trên 200 thanh niên được hỗ trợ vốn từ Quỹ giải quyết việc làm qua kênh Trung ương Đoàn với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng; duy trì hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh hỗ trợ 10 dự án vay vốn với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng. Cùng với đó, UBND tỉnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực khởi nghiệp, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp. Hiện nay, tỉnh có nhiều mô hình, điển hình về thanh niên khởi nghiệp như: Trồng quýt hồng trong nhà màng; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP...

 

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 897 ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”. Đến nay, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, xã làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp; 668 thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp; 2.132 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp…

Qua nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn công tác cho rằng, Đồng Tháp là một trong những địa phương rất quan tâm đến công tác hỗ trợ phát triển khởi nghiệp và đề xuất các giải pháp phát triển khởi nghiệp tại địa phương như: đánh giá lại hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương; hỗ trợ kịp thời về vốn, kiến thức cho các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên khởi nghiệp; thành lập đội ngũ tư vấn khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục… 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn công tác dành cho tỉnh; đồng thời chia sẻ, tỉnh rất trân trọng, tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ tiếp tục có giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa các chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đánh giá cao kết quả tổ chức, thực hiện các chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên giai đoạn 2021 - 2024 của tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thưT.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm mong muốn tỉnh tiếp tục duy trì xây dựng chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; rà soát, đánh giá lại hiệu quả và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xác định rõ loại hình khởi nghiệp của địa phương để xây dựng chính sách phù hợp; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên; hình thành đầu mối hỗ trợ, định hướng khởi nghiệp cho thanh niên; có giải pháp hỗ trợ pháp lý, công nghệ, mẫu mã sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp. 

 

Theo Báo Đồng Tháp