Công tác kiểm tra, giám sát đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả

09:16 26/12/2015     1456

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 25/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn lần thứ 7, khóa X. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.
Tại Hội nghị, các ủy viên UBKT Trung ương Đoàn đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2015; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệ, UBKT T.Ư Đoàn phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn phát biểu tại Hội nghị


Theo đánh giá chung của các đại biểu, năm 2015, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; hệ thống kiểm tra, giám sát hoạt động nề nếp hơn, hiệu quả hơn, nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát. Qua đó, hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, giúp các cấp bộ đoàn đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của các chủ trương, chương trình công tác đoàn, phát hiện và xử lý kị thời nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác đoàn và cán bộ, đoàn viên; phát hiện và nhân rộng kịp thời những điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả; xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Đánh giá về công tác năm 2015, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công An cho rằng, năm 2015, UBKT đã làm được khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung đạt hiệu quả cao như nội dung kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Tuy nhiên, đồng chí Tuấn đề nghị, qua kết quả kiểm tra, giám sát cần nêu ra được kiến nghị với Ban chấp hành, Ban Bí thư Trung ương Đoàn những điểm còn thiếu và yếu trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo đồng chí Lâm Đình Thắng - Phó bí thư Thành đoàn TP HCM, ở nhiều nơi, công tác giám sát chưa rõ nét, chủ yếu vẫn là công tác kiểm tra; việc theo dõi những kiến nghị, kết luận sau kiểm tra được thực thi hay không, tạo chuyển biến ra sao chưa được quan tâm. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành đoàn còn gặp khó khăn, vướng mắc rất lớn trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Năm 2015, 2 đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương Đoàn đã làm việc với Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Theo đánh giá của đồng chí Vũ Đức Tú - Phó Bí thư Đoàn khối DNTW, công tác Đoàn tại Đoàn khối sau kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến rõ nét, đoàn kiểm tra đã tháo gỡ nhiều vướng mắc cho công tác Đoàn tại Đoàn khối như về mô hình tổ chức, quy định đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú... Tuy nhiên, đồng chí Tú cũng nêu lên nhiều khó khăn trong công tác Đoàn tại đây như: hướng dẫn biên chế cho cán bộ Đoàn tại khối Doanh nghiệp; chế độ cho cán bộ Đoàn; việc tổ chức hội nghị trực tuyến...
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải (bên phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội


Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Đất nước và của Đoàn, các đại biểu đề nghị cần đưa những nội dung này thành nội dung trọng tâm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn vào năm 2017, việc tập huấn công tác kiểm tra, giám sát chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cũng cần trú trọng trong năm tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội đề nghị, chương trình công tác năm 2016 cần mở rộng hơn, UBKT đề ra các nội dung trọng tâm cấp Trung ương, còn các tỉnh, thành sẽ xây dựng nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn cho rằng, trong năm 2015, công tác kiểm tra có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, hoạt động của UBKT tương đối hiệu quả, tham mưu được nhiều nội dung cho Ban chấp hành, Ban bí thư Trung ương Đoàn. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị, cần phân tích rõ hơn, cụ thể hơn về những đổi mới trong nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát; những khó khăn trong việc triển khai giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn; thực trạng mô hình tổ chức và đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục... để từ đó xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 hiệu quả, thiết thực hơn nữa.