Sơ kết chương trình phối hợp giữa Đoàn TN Bộ Công an với Đoàn thanh niên các tỉnh Tây Nguyên

09:02 25/01/2016     1008

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 22/1, tại TP.Pleiku đã diễn ra hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự giữa Đoàn TN Bộ Công an và Đoàn TN các tỉnh Tây Nguyên năm 2015.
Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà - Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên; cùng đại diện Ban Giám đốc Công an, Tỉnh đoàn khu vực Tây Nguyên.

Trao bằng khen của TW Đoàn cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc
Trao bằng khen của TW Đoàn cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc


Năm 2015, Đoàn thanh niên Bộ Công an và Đoàn thanh niên các tỉnh địa bàn Tây Nguyên đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo và cụ thể hóa chương trình phối hợp bằng nhiều hoạt động, kế hoạch thiết thực như công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc được quan tâm, triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú như: Tỉnh đoàn Kon Tum duy trì hoạt động của 70 câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tỉnh đoàn Đăk Lăk duy trì hoạt động của 208 đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông với hơn 6.665 đoàn viên tham gia; Tỉnh đoàn Gia Lai có 146 đội TN tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 216 cổng trường an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích tình nguyện cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng đẩy mạnh, theo đó, đã tổ chức khám bệnh, cấp phát 500 cơ số thuốc, tặng 500 chăn ấm, áo ấm cho bà con nhân dân nghèo; trao 6.495 suất quà và xe đạp trị giá 2,3 tỷ đồng cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 68 đợt tình nguyện tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới với tổng kinh phí hoạt động là 280 triệu đồng…

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết đinh khen thưởng cho 7 tập thể và 9 cá nhân thuộc các tỉnh Tây Nguyên có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình phối hợp năm 2015.
 
*Nhân dịp tết Bính Thân, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai và Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình hoạt động an sinh xã hội tại xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ.

Tặng qua cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó
Tặng qua cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó


Trong chương trình này Đoàn đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập, tặng 1 bộ âm thanh trị giá 10 triệu đồng cho Đoàn xã Ia Dom, hỗ trợ xây dựng 1 nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho anh Kpuih Than thanh niên làng Mook Trang xã Ia Dom huyện Đức Cơ.

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Bộ Công an nhằm chia sẻ những khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới tạo điều kiện cho bà con đón một mùa xuân vui vẻ và đầm ấm.