Hải Phòng: Hội nghị Báo cáo viên quý II năm 2017

19:02 27/06/2017     1044

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 27/6, tại Hội trường Thành đoàn đã diễn ra Hội nghị Báo cáo viên quý II năm 2017, tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, triển khai Kế hoạch Xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Trung tá Đỗ Anh Đức - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục An ninh thông tin truyền thông tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng. Thời gian qua, các thế lực thù địch liên tục có những hành động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta nhất là vào các dịp kỷ niệm trọng đại, những ngày lễ lớn. Mỗi đồng chí cán bộ Đoàn phải là những người tích cực tuyên truyền đến ĐVTN những quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đề cao cảnh giác trước mọi diễn biến, âm mưu của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, cần có hành động thiết thực bảo vệ người tốt, việc tốt, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, nhất là trên môi trường mạng xã hội...

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Lê Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Kế hoạch Xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên. Qua đó, nhằm kịp thời nắm bắt và phản ánh diễn biến tư tưởng, quan điểm, thái độ và sự quan tâm của thanh niên về các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các “điểm nóng” phát sinh tại các địa phương, đơn vị.

đ
Đồng chí Đào Phú Dương - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố kết luận hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Phú Dương - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố khẳng định công tác bảo vệ chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng là việc làm thường xuyên, quan trọng của các cấp bộ Đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên. Đồng chí Phó Bí thư đề nghị các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố cần coi trọng và tập trung thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin chính thống thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác nắm bắt, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên; chủ động cung cấp thông tin và định hướng cho thanh thiếu nhi; đồng thời cần thận trọng và khẩn trương khi xử lý các vụ việc nhạy cảm, phức tạp; bên cạnh đó, các đồng chí cán bộ Đoàn cũng cần phải nâng cao kỹ năng trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, trái chiều...