Hà Nam: Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm

08:51 04/07/2017     754

3 Phong trào   Web.ĐTN: Vừa qua, Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Trong 06 tháng đầu năm 2017, công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN của tỉnh Hà Nam đã thu được nhiều kết quả tích cực, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tham gia đảm nhận, xây dựng được gần 200 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 900 triệu đồng, thu hút gần 50.000 lượt ĐVTN tham gia.

Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai, trong đó tập trung tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, hướng về địa bàn khó khăn, giúp đỡ hộ nghèo. Toàn tỉnh đã hỗ trợ, xây dựng được 03 Nhà tình nghĩa với tổng số tiền là 125 triệu đồng. Khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 600 đối tượng với tổng trị giá gần 70 triệu đồng; toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng 1.815 suất quà với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức “Lễ hội Xuân hồng 2017" với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của ĐVTN. Tính đến nay, đã có gần 8.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu, thu được 4.708 đơn vị máu; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng khu dân cư không phát sinh TTN mắc tệ nạn xã hội giai đoạn 2014 – 2017, trong 6 tháng đầu năm, các Huyện, Thành đoàn triển khai nhân rộng thêm 24 khu dân cư, góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương;...


Toàn cảnh Hội nghị(
Toàn cảnh Hội nghị


Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng. Toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 120 lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho trên 7.100 đội viên, thanh niên, kết nạp 4.165 đoàn viên mới. Trong 06 tháng đầu năm các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu 1.720 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 521 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN tỉnh trong thời gia 06 tháng cuối năm 2017. Một số ý kiến cho rằng, cần đa dạng hóa các hoạt động của Đoàn, Hội. Trong đó cần tập trung các hoạt động hướng tới việc đồng hành với thanh niên trong giải quyết nghề nghiệp, việc làm và học tập; tích cực đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Tiệp - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và hoài bão cho thanh niên; triển khai sâu rộng Phong trào “Xung kích, tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; các cấp bộ Đoàn cần đa dạng hóa các hoạt động của Đoàn sao cho hù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tránh dập khuôn, máy móc; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn cũng phát động Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" do Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam, Ban Tuyên giao Tỉnh ủy tổ chức, đây là hoạt động thiết thực của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hà Nam nhằm hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).