“Ấm áp Xuân biên cương” tại xã biên giới Hưng Điền B tỉnh Long An

09:04 18/01/2016     1863

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 16/01, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương Đoàn đã tham dự chương trình “Ấm áp Xuân biên cương” tại xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân 3 xã biên giới Hưng Điền B, Hưng Điền, Hưng Hà của huyện Tân Hưng.
Hội thi nấu bánh Tét và chưng mâm ngũ quả giữa đoàn viên, nhân dân 03 xã biên giới Hưng Điền B, Hưng Điền, Hưng Hà của huyện Tân Hưng, Đồn Biên phòng Song Trăng và Đại đội pháo binh huyện Tân Hưng
Hội thi nấu bánh Tét và chưng mâm ngũ quả giữa đoàn viên, nhân dân 03 xã biên giới Hưng Điền B, Hưng Điền, Hưng Hà của huyện Tân Hưng, Đồn Biên phòng Song Trăng và Đại đội pháo binh huyện Tân Hưng


Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: thi đấu bóng chuyền, thi làm bánh Tét và mâm ngũ quả; trao quà tết cho gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên và học sinh. Theo đó, 470 phần quà, 40 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng (mỗi suất 1.000.000 đồng) và 01 ngôi nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng) đã được Tỉnh đoàn Long An vận động nguồn lực từ Trung ương Đoàn, Quân khu 7 và các đơn vị, doanh nghiệp để trao tặng cho các gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn 3 xã biên giới huyện Tân Hưng. Tổng kinh phí cho các hoạt động trên hơn 300 triệu đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thảnh và gia đình đoàn viên Lê Văn Điệp (ấp Kinh Cũ, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng); thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Song Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng và trao 10 suất học bổng Vừ A Dính cho con em chiến sĩ của đồn.
Đ/c Lê Quốc Phong thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thảnh (ấp Kinh Cũ, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An)
Đ/c Lê Quốc Phong thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thảnh (ấp Kinh Cũ, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An)


Chương trình “Ấm áp Xuân biên cương” là một trong những hoạt động lớn của tuổi trẻ cả nước nói chung và Long An nói riêng trong việc thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Theo đó, nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức để thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của đoàn viên thanh niên đối với gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ, những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Tổ quốc. Chương trình đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Việt Nam; ý nghĩa của việc giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương, những khó khăn, gian khổ của lực lượng vũ trang và nhân dân nơi biên giới.
Đồng chí Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Song Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng
Đồng chí Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Song Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng


Được biết, thời gian quan, Tỉnh đoàn Long An và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới, hải đảo như: phát động rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên tham gia xem triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa; tuyên truyền tình hình Biên giới Việt Nam - Campuchia; phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm lịch sử Quân khu 7”, “Tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Long An”; phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước duới cờ Đảng” và cuộc thi ảnh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức “Hành trình về với biển Đảo” tại Hải Quân Vùng 5 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; xây nhà nhân ái cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới; tổ chức Hội trại Xuân tuổi trẻ với biên giới... Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hàng nghìn phần quà, trị giá trên 1,2 tỉ đồng cho gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên và nhân dân các xã biên giới.