7 ý tưởng và 11 dự án vào chung kết Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2017

09:33 30/06/2017     1212

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ nhất năm 2017.
Cuộc thi được triển khai từ tháng 2/2017. Qa vòng xét hồ sơ có 45 ý tưởng và 22 dự án được chọn vào vòng sơ khảo.
Thí sinh trình bày ý tưởng, dự án khởi nghiệp trước Ban giám khảo
Thí sinh trình bày ý tưởng, dự án khởi nghiệp trước Ban giám khảo


Tại vòng sơ khảo các thí sinh được trao đổi trực tiếp và lắng nghe nhiều định hướng, gợi mở từ phía Ban giám khảo để giúp thí sinh tham gia cuộc thi có hướng đi đúng hơn trong kế hoạch khởi nghiệp của mình, mở rộng cơ hội tìm kiếm thị trường, nhà đầu tư tiềm năng. Các thành viên Ban giám khảo bao gồm: đồng chí Nguyễn Quốc Bảo – Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bí thư Tỉnh đoàn; CEO Đặng Đức Thành – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh; ông Huỳnh Kỳ Trân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thorakao.

Sau vòng sơ khảo, 7 ý tưởng và 11 dự án tiềm năng nhất đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 11/7 tới tại Hội trường lớn UBND tỉnh. Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội “Bến Tre Đồng Khởi khởi nghiệp” dự kiến tổ chức vào đêm 14/7.

Được biết, trước vòng chung kết, các thí sinh sẽ tham gia buổi tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, điều hành doanh nghiệp và được các chuyên gia trên từng lĩnh vực đồng hành hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, dự án để tăng cơ hội thu hút đầu tư phát triển ý tưởng, dự án sau Cuộc thi.
Thành viên Ban giám khảo trao đổi với thí sinh
Thành viên Ban giám khảo trao đổi và định hướng, gợi mở cho thí sinh


Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp với mục đích đồng hành, hỗ trợ cho các ý tưởng, dự án phát triển mang lại giá trị thực tiễn thúc đẩy khởi nghiệp trở thành phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên và nhân dân. Bên cạnh việc phân định thứ hạng, Cuộc thi hướng tới mục tiêu chấp cánh cho tất cả các ý tưởng, dự án dù không đạt giải cao vẫn có cơ hội chiến thắng trên thị trường.

Dưới đây là danh sách 7 ý tưởng và 11 dự án vào vòng chung kết Hội thi tìm kiếm Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ I năm 2017:

Ý tưởng:

1. Nhóm Lương Hoàng Minh - Tận dụng Phế phẩm trong sản xuất dừa trái tươi tạo ra giá thể trồng lan và một số sản phẩm phục vụ nông nghiệp;
2. Thái Lê Minh Khởi - Chăn nuôi Chồn Hương;
3. Nguyễn Văn Ngon - Dịch vụ cung cấp cây giống truy xuất nguồn gốc;
4. Lê Nguyễn Ngọc Duyên - Sản xuất kem đánh răng an toàn từ dầu dừa và tro trấu với chi phí thấp;
5. Nhóm Nguyễn Ngọc Mai Uyên - Khởi nghiệp trồng nấm Bào ngư trên giá thể vỏ Cacao;
6. Lê Quốc Dương - Ủ phân Bò Ba Tri bằng phương pháp Compost;
7. Nhóm Trần Thanh Trung - Ý tưởng phát triển toàn diện du lịch Việt từ ứng dụng Android "Viet Nam Tour";

Dự án:

1. Nguyễn Nhật Luân - Ứng dụng máy móc thiết bị phục vụ sản xuất Gạch gáo dừa ốp tường;
2. Nhóm Trần Phúc Hậu - Sản xuất Chế phẩm vi sinh từ bột bã mía, phục vụ trong nuôi tôm thâm canh;
3. Nhóm Vương Thị Cát Vy - Khởi nghiệp từ Cổng cưới Xứ dừa;
4. Nhóm Lê Thị Huế My - Chế tạo máy chạm gỗ CNC; Máy tiện gỗ CNC; Máy khắc LASER VÀ cung cấp lắp đặt thiết bị tự động;
5. Nhóm Trịnh Hồng Thắm - Ứng dụng giấy cắt sợi tạo tranh giấy xoắn nghệ thuật;
6. Nhóm Tăng Quốc Thắng - Rễ Tranh Ta Plus;
7. Nhóm Nguyễn Minh Thẩm - Giấm nuôi từ rượu và nước dừa;
8. Nguyễn Hữu Nghị - Chanh muối hữu nghị;
9. Nhóm Cao Thanh Hùng - Phát triển cây dược liệu Đinh Lăng - Hỗ trợ người nghèo tăng thu nhập;
10. Nhóm Bùi Thị Hồng Thiệp - Trồng rau mầm sạch trong thùng xốp;
11. Nhóm Dương Hoàng Sơn - Mô hình chăn nuôi Dê Boer hình thức trang trại