Thanh niên TP Hồ Chí Minh kỳ vọng quyết sách đột phá từ Đại hội XIV của Đảng
14:38 23/01/2026 69
Công tác tuyên truyền, giáo dục Tại TP Hồ Chí Minh, thế hệ thanh niên bày tỏ mong muốn sớm được hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đột phá, coi đây là động lực để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước trong giai đoạn mới.
Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những chủ trương, quyết sách lớn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo niềm tin và kỳ vọng trong các tầng lớp nhân dân. Tại TP Hồ Chí Minh, thế hệ thanh niên bày tỏ mong muốn sớm được hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đột phá, coi đây là động lực để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước trong giai đoạn mới.
Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc khẳng định vai trò trung tâm của con người, trong đó có vai trò xung kích, sáng tạo của lực lượng thanh niên. Đồng chí Trần Ngọc Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Sài Gòn chia sẻ, trong bối cảnh mới, tổ chức Đoàn thanh niên không thể chỉ dừng lại ở các phong trào bề nổi mà cần chủ động tham gia giải quyết những vấn đề “nóng” của đô thị, đồng hành thực chất cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp và chuyển đổi số.
“Mỗi cán bộ Đoàn phải thực sự là người truyền cảm hứng, mỗi hoạt động Đoàn phải tạo ra giá trị cụ thể cho cộng đồng và cho chính thanh niên. Để làm được điều đó, rất cần những cơ chế phù hợp nhằm tăng tính chủ động về nguồn lực cho tổ chức Đoàn, giúp kịp thời hỗ trợ và hiện thực hóa các ý tưởng, nhu cầu chính đáng của thanh niên”, đồng chí Trần Ngọc Trí bày tỏ.
Trong bối cảnh phường Bình Dương trở thành một phần của siêu đô thị TP Hồ Chí Minh, thanh niên địa phương đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, gắn với quá trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh.
Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bình Dương cho rằng, trước những cơ hội, phát triển mới, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đổi mới tư duy, phương thức hoạt động cho phù hợp với mô hình đô thị lớn, nhất là trước sự đa dạng về cơ cấu thanh niên, trong đó có lực lượng thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp.
"Chúng tôi xác định việc nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phường Bình Dương sẽ tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới", đồng chí Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh.
Cũng theo đồng chí Nguyễn Phi Hùng, thời gian tới, Đoàn Thanh niên phường Bình Dương sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, gần gũi, sát với nhu cầu thực tiễn của thanh niên đô thị; tăng cường kiểm tra, đánh giá, tạo môi trường để cán bộ Đoàn rèn luyện, trưởng thành, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
Đồng thời, thanh niên Bình Dương bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào các quyết sách quan trọng của Đại hội XIV của Đảng, coi đây là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục học tập, lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.
Thanh niên nơi “đầu sóng, ngọn gió” hướng về Đại hội Đảng
Không chỉ tại đô thị, sức lan tỏa của những kỳ vọng vào Đại hội XIV còn đến với đặc khu Côn Đảo - nơi thanh niên vừa là “cột mốc sống” giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vừa là lực lượng bảo tồn, lan tỏa các giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc.
Theo đồng chí Đỗ Phi Phúc, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu Côn Đảo, trong giai đoạn đất nước chuyển mình, thanh niên ở Côn Đảo phải là lực lượng xung kích trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, biến tiềm năng của biển đảo thành sức mạnh kinh tế bền vững gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.
“Tuy nhiên, để thanh niên yên tâm gắn bó, lập nghiệp lâu dài tại nơi xa đất liền, tuổi trẻ Côn Đảo mong muốn Đảng và Nhà nước có những chính sách đặc thù, như hỗ trợ nhà ở xã hội, chính sách “hậu phương quân đội”, các quỹ khởi nghiệp riêng cho thanh niên biển đảo, cùng với đầu tư hạ tầng viễn thông và giáo dục chất lượng cao”, đồng chí Đỗ Phi Phúc chia sẻ thêm.
Đồng chí Đỗ Phi Phúc cho biết, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên đặc khu Côn Đảo sẽ triển khai mô hình “Kết nghĩa 1+1”, gắn kết mỗi chi đoàn trên đảo với một cơ sở Đoàn, đoàn trường đại học tại TP Hồ Chí Minh để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng cán bộ Đoàn giỏi ngoại ngữ, nghiệp vụ du lịch, xây dựng đội ngũ thủ lĩnh thanh niên vừa vững vàng về chính trị, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ đặc khu mang tầm quốc tế.
Ngoài ra, phong trào “Mỗi đoàn viên là một hướng dẫn viên đỏ” cũng sẽ được đẩy mạnh, gắn việc rèn luyện lý tưởng với hành động cụ thể trong bảo tồn di tích, quảng bá hình ảnh Côn Đảo đến du khách trong và ngoài nước.
Khi các nghị quyết và chủ trương của Đại hội XIV của Đảng từng bước được triển khai vào thực tiễn, niềm tin và kỳ vọng của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tiếp tục được củng cố. Đây được xem là động lực để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bằng những hành động thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.




















.jpg)


.jpg)









