Hội viên, thanh niên tiêu biểu góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
22:30 11/11/2025 87
Công tác tuyên truyền, giáo dục ĐTN: Chiều 11/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội LHTN Việt Nam, các thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam và thanh niên tiêu biểu góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Gần 70 nghìn ý kiến đóng góp của ĐVTN xây dựng Dự thảo văn kiện
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư xây dựng công phu, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Văn kiện lần này có nhiều điểm mới, nhấn mạnh tính cách mạng, tính hành động, tính khả thi; trình bày ngắn gọn, súc tích, trọng tâm; tăng cường tính khái quát và bảo đảm liên kết xuyên suốt khi tích hợp ba văn kiện lớn thành một báo cáo chính trị với bố cục rõ ràng giữa các mảng chính trị, kinh tế, xã hội.
Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, trong quá trình tham gia góp ý cho Dự thảo, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã nhận được nhiều tham luận tâm huyết từ các cán bộ Đoàn và các tầng lớp thanh niên trên mọi miền Tổ quốc. Theo tổng hợp, các cấp Hội, Đoàn đã đăng tải hơn 2.184 tin, bài tuyên truyền việc lấy ý kiến; tổ chức 904 hội nghị; thu hút khoảng 51.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Các nội dung liên quan văn kiện tiếp cận gần 300.000 lượt xem, cùng gần 70 nghìn ý kiến gửi qua chatbot.


Đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị tham dự Hội nghị
Nghệ thuật góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam
Tham luận tại Hội nghị, với vai trò là một nghệ sĩ trẻ, ca sĩ Đông Hùng (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) đã bày tỏ sự trân trọng đối với những định hướng lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV. Anh xem đây vừa là một trách nhiệm lớn lao, vừa là một nguồn cảm hứng dồi dào cho hoạt động nghệ thuật.

Ca sĩ Đông Hùng
Theo ca sĩ Đông Hùng, khi Đảng chủ trương tăng cường nguồn lực, các nghệ sĩ sẽ có thêm nhiều cơ hội để sáng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn có giá trị kinh tế, góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam và tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Chính âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật chính luận có thể củng cố sức mạnh, gắn kết tinh thần và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Trao quyền cho người tài
Liên quan đến nội dung trọng dụng nhân tài và đổi mới giáo dục, TS Phạm Huy Hiệu, Phó giám đốc Văn phòng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo, ĐH VinUni, đại diện cho Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu cho rằng, Việt Nam phải xây dựng cơ chế trọng dụng thực chất, trao quyền cho người tài một cách chủ động, minh bạch.

TS Phạm Huy Hiệu, Phó giám đốc Văn phòng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo, ĐH VinUni
TS Phạm Huy Hiệu nhấn mạnh, muốn giữ chân và thu hút nhân tài, chính sách không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải đi vào điều kiện đãi ngộ cạnh tranh, môi trường nghiên cứu hiện đại, tôn trọng tự do học thuật và liêm chính khoa học; coi nhà khoa học là giá trị cốt lõi của quốc gia, xứng đáng được vinh danh và bảo vệ.
Đại diện các nhà báo trẻ, nhà báo Phan Linh- Báo Nhân Dân cũng cho biết: Người trẻ ngày nay không thờ ơ với chính trị, thậm chí luôn mong muốn được hiện diện trong những sự kiện trọng đại, thiêng liêng, được hòa mình vào dòng chảy lịch sử của dân tộc, chính vì vậy nên bổ sung nội dung đổi mới toàn diện công tác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam theo hướng chuyển từ giáo dục một chiều sang giáo dục thực tiễn, có đối thoại, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của thanh niên, tăng cường trao quyền cho thanh niên để khuyến khích tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách- Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai
Liên quan đến lĩnh vực y tế, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách- Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 chia sẻ nhiều nội dung nhằm phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên ngành Y trong công cuộc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Theo đó, bác sĩ Đỗ Doãn Bách đưa ra các giải pháp nhằm phát triển nguồn lực y tế chất lượng cao, xây dựng các chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài, đặc biệt là ở các địa phương vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo; quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế trẻ về cả chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, ngoại ngữ và công nghệ. Đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và khám chữa bệnh, hoàn thành các cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, kết nối liên thông tất cả các cơ sở y tế từ địa phương đến Trung ương trên nền tảng số.
Trịnh Lý Tweet




















.jpg)


.jpg)








