Tuyên dương 123 thanh niên tiên tiến Đoàn khối các cơ quan phía Bắc

06:48 27/10/2018     2965

Tuổi trẻ sáng tạo   Ngày 26/10, tại Vĩnh Phúc, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức Lễ tuyên dương 123 cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2017-2018. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XIII năm 2018.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho các gương cán bộ, đoàn viên thanh niên xuất sắc

Ngày 26/10, tại Vĩnh Phúc, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức Lễ tuyên dương các cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2017-2018. Dự Lễ có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho 53 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc; tặng giấy khen cho 72 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiên tiến trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017- 2018. Đây là những cán bộ đoàn, đoàn viên tích cực, năng động, có nhiều ý tưởng sáng tạo, đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên.

 

Lễ tuyên dương là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XIII năm 2018

 

Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XIII năm 2018 diễn ra tại Vĩnh Phúc từ ngày 24 - 26/10. Tham dự Liên hoan có hơn 400 đại biểu, đại diện cho gần 80 nghìn đoàn viên, thanh niên 26 tỉnh, thành phố phía Bắc tham dự Liên hoan.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Ngọc Bình tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các gương cán bộ, đoàn viên thanh niên xuất sắc

 

Trong khuôn khổ Liên hoan, các đại biểu đã tham gia các hoạt động ý nghĩa: Thăm hỏi, động viên và trao quà tặng gia đình Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc. Trao 02 căn nhà tặng đoàn viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên; tặng sân khấu ngoài trời cho Trung tâm văn hóa thể thao xã Đạo Trù; tặng khu vui chơi và trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao cho nhân dân xã Tam Quan, huyện Tam Đảo và Bếp hồng yêu thương cho Trường Mầm non xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương. Tổng trị giá của 5 công trình là 250 triệu đồng.

Liên hoan là hoạt động thường niên nhằm tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc. Đồng thời, là dịp biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến là cán bộ, đoàn viên thanh niên xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, lao động, học tập… tạo động lực thúc đẩy thanh niên phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống.

Dịp này, tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan 26 tỉnh thành phố phía Bắc đã cùng ký giao ước thi đua giai đoạn 2018-2019. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc đã trao cờ đăng cai tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XIV cho Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh Thái Bình.

Đại diện Đoàn khối các cơ quan các tỉnh ký giao ước thi đua

 

Chị Ngô Thị Bảo Ngọc - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban tổ chức Liên hoan cho biết, trong những năm qua, tuổi trẻ Khối các cơ quan các tỉnh thành phố phía Bắc đã chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc đã tổ chức hơn 200 chương trình tình nguyện cấp Khối về khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 25.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; tặng hơn 5.000 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân chịu ảnh hưởng do thiên tai; hỗ trợ kinh phí xây dựng 102 công trình nhà nhân ái; tham gia đảm nhận gần 430 công trình, phần việc thanh niên với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng... Hơn 4.300 ĐVTN ưu tú tham gia lớp đối tượng kết nạp Đảng, 2.537 ĐV ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

Nguồn TPO-BA