Nghệ An: Tuổi trẻ công an huyện miền núi với mô hình 24h trải nghiệm giúp dân

15:32 13/03/2023     5154

Tuổi trẻ sáng tạo   ĐTN: Mô hình “24 giờ trải nghiệm” khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp, tăng cường mối quan hệ gắn bó, chia sẻ giữa lực lượng công an với nhân dân.

 

Chi đoàn Công an huyện Quỳ Hợp trao tặng 1 cặp lợn giống sinh sản hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Vi Văn Sách. Ảnh: Hải Đăng

 

Từ tháng 6.2022, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã ra mắt mô hình “24 giờ trải nghiệm”, đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, đoàn viên thanh niên Công an huyện huy động đoàn viên về xóm, bản đặc biệt khó khăn, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; góp phần bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Tổ thứ nhất của mô hình đã triển khai tại bản Khột Xài, xã Liên Hợp. Đây là địa phương đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Quỳ Hợp. Tại địa phương, 20 đoàn viên thanh niên đã phối hợp với địa phương tiến hành làm 40m đường bê tông dẫn vào nhà ông Vi Văn Sách, thương binh hạng 3/4 với trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn viên còn dọn vệ sinh, làm cỏ vườn và trao tặng gia đình 1 cặp lợn giống sinh sản trị giá 4 triệu đồng.

 

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp sửa sang lại mái nhà, sơn lại nhà và lợp mới dàn mát phía trước sân. Ảnh: Hải Đăng
 

 

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên công an huyện tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho hơn 100 hộ dân sinh sống tại bản Khột Xài; phối hợp với công an xã đi tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ 21-24h hàng ngày.

Đến tháng 7.2022, tổ thứ 2 của mô hình tiếp tục được triển khai tại xã Văn Lợi. Chi đoàn đã phối hợp cùng ban công an, đoàn viên thanh niên xã Văn Lợi tiến hành sửa sang lại mái nhà, sơn lại nhà và lợp mới dàn mát phía trước sân nhà ông Trương Văn Tưởng (xóm Thắng Lợi) với kinh phí 30 triệu đồng. Ông Tưởng là người có công với cách mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vào cuối năm 2022, tổ thứ 3 của mô hình tiếp tục được triển khai tại xóm Trung Thành (xã Châu Thành). Các đoàn viên thanh niên đã giúp người dân làm mới 250 mét đường bê tông với kinh phí hơn 80 triệu đồng. Tại đây, các đoàn viên thanh niên đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho đại diện hơn 150 hộ dân.

 

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hải Đăng
 

 

Trung úy Nguyễn Anh Tú - Phó Bí thư chi Đoàn thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá lựa chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cần được hỗ trợ để triển khai mô hình rộng khắp trên địa bàn.

Mô hình “24h trải nghiệm” khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong các mặt công tác; tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp với cộng đồng.

Quỳ Hợp là một huyện miền núi cách trung tâm tỉnh Nghệ An 120km về phía Tây Bắc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53,6%; có 21 xã, thị trấn trong đó có 14 xã khu vực III; 6 xã khu vực I và 1 thị trấn (khu vực I); có 99/214 thôn, bản đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đầu năm 2021 là 15,41% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các xã khu vực III là 25,6%, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các xã khu vực I và thị trấn là 3,2%). Trên địa bàn hiện nay có rất nhiều hộ gia đình chính sách, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ.

 

Hải Đăng