Trao giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội lần thứ XVIII

22:27 20/05/2018     2498

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Sáng 18/5, Bộ Quốc phòng tổ chức Tổng kết, trao giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội lần thứ XVIII. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2000.

vs
Thượng tướng Lương Cường- Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen cho 19 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia giải thưởng


Tham dự có Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội;
Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Đại Dương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2017; đồng thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, vinh danh, tuyên truyền phổ biến rộng rãi các thành tựu, sản phẩm khoa học của các tác giả, nhóm tác giả trẻ có công trình, sáng kiến đoạt giải thưởng. Qua đó, cổ vũ động viên các tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ toàn quân đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đồng chí Lê Quốc Phong- Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" cho 50 đồng chí là tác giả có công trình, sáng kiến đạt giải Nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng Giải thưởng, các cơ quan giúp việc, cơ quan thường trực và Hội đồng các chuyên ngành; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức tốt Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo", thiết thực chắp cánh cho ước mơ, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học của tuổi trẻ toàn quân.

Đặc biệt, Thượng tướng Lương Cường nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các cơ quan, đơn vị, các tác giả, tập thể tác giả đã đạt thành tích cao, được khen thưởng và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 18.

fg
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội nói chung, phong trào sáng tạo trẻ, cũng như Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội nói riêng. Thượng tướng Lương Cường yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, tuổi trẻ toàn quân cần thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Trung ương, Quân ủy Trung ương về thanh niên, công tác thanh niên trong Quân đội và công tác khoa học công nghệ trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng thời tạo điều kiện về mọi mặt và hướng sáng tạo của cán bộ, ĐVTN vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và công tác. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tài năng trẻ nghiên cứu khoa học. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và quan tâm đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương trước niên hạn...theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương.

Đối với những đơn vị chưa có công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng, đồng chí Lương Cường đề nghị rút kinh nghiệm và sớm có chủ trương, giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ", phấn đấu năm tới có công trình, sáng kiến chất lượng tốt tham gia Giải thưởng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và các cơ quan chức năng; nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá; thực hiện nghiêm Luật Khoa học công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội để nâng cao chất lượng, uy tín Giải thưởng.

"Các đồng chí được nhận giải thưởng và được vinh danh hôm nay cần phát huy kết quả đã đạt được, ứng dụng sản các phẩm nghiên cứu vào thực tiễn; tiếp tục phát triển kết quả nghiên cứu theo hướng kết hợp chặt chẽ những vấn đề cấp thiết trước mắt với những vấn đề cơ bản lâu dài, phấn đấu có nhiều sản phẩm có tính đột phá và thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả quốc phòng - quân sự và kinh tế - xã hội", đồng chí Lương Cường mong muốn.




cac
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì

Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" lần thứ XVIII năm 2017 có 444 công trình, sáng kiến (203 công trình và 241 sáng kiến) của 790 tác giả, đồng tác giả thuộc 35 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng tham gia. Trong đó, có 412 công trình, sáng kiến đủ điều kiện để các hội đồng chuyên ngành thẩm định, đánh giá và đề nghị trao giải (192 công trình và 220 sáng kiến).

Điểm nổi bật của giải thưởng năm nay chính là tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng thực tế trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, học tập sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân, bảo vệ môi trường… Đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất mà các công trình, sáng kiến tham dự giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần này đã hiện thực hóa một cách sinh động, khoa học.



Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Ba
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Ba

Tại buổi lễ tổng kết, Hội đồng giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội lần thứ XVIII đã công nhận 221 công trình, sáng kiến của 471 tác giả đạt giải. Theo đó, giải Nhất gồm 13 công trình, 05 sáng kiến; giải Nhì gồm 19 công trình, 20 sáng kiến; giải Ba gồm 38 công trình, 28 sáng kiến và giải Khuyến khích gồm 40 công trình, 50 sáng kiến.

Nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ các đơn vị, các tác giả, tập thể tác giả có công trình sáng kiến đạt giải, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 19 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia giải thưởng; thăng quân hàm, nâng lương, bảo lưu thành tích cho 292 đồng chí có công trình, sáng kiến đạt giải Ba trở lên; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Chứng nhận cho 221 công trình, sáng kiến đạt giải; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" cho 50 đồng chí là tác giả có công trình, sáng kiến đạt giải Nhất.