Sôi nổi Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Bến Tre lần VIII, năm 2018

09:07 05/06/2018     1213

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Ngày 30/5, tại huyện Ba Tri, Hội thi “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Bến Tre lần VIII, năm 2018” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 44 thí sinh cùng nhiều phần thi hấp dẫn.
Tại vòng bán kết, các thí sinh trải qua các phần thi theo 6 Trạm gồm: trạm xuất phát với các hoạt động trò chơi dân gian; trạm cán bộ Đoàn tầm nhìn với phần thi viết; trạm cán bộ Đoàn Kỹ năng với các phần thi thực hành dựng lều nhanh, tín hiệu morse, cờ semaphore, thi dấu đường, thắt nút dây; trạm cán bộ Đoàn hiểu biết với phần thi trắc nghiệm kiến thức về truyền thống lịch sử đất nước, truyền thống lịch sử tỉnh Bến Tre, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, các hướng dẫn, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Chương trình "Rèn luyện Đoàn viên" trong thời kỳ mới, các kiến thức về văn hóa, xã hội; trạm phục kích với các phần thi thử thách và trạm cán bộ Đoàn sáng tạo với phần thi về năng khiếu, khả năng quản trò…
Các thí sinh tham gia các phần thi của vòng Bán kết

Các thí sinh tham gia các phần thi của vòng bán kết

 
Các thí sinh xuất sắc nhất vòng bán kết đã tham gia vòng thi chung kết với phần thi "Cán bộ Đoàn tiên phong" qua hình thức giải các ô chữ đoán từ khóa hình nền và phần thi "Cán bộ đoàn bản lĩnh" qua hình thức thuyết trình trước Ban giám khảo về chủ đề đã được bóc thăm trước.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Võ Đặng Hà Giang - Bí thư Đoàn xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre đạt giải nhất; thí sinh Nguyễn Trung Hiếu - Bí thư Đoàn phường 5, Thành phố Bến Tre đạt giải nhì; giải ba gồm 02 thí sinh: Huỳnh Thị Kim Oanh - Bí thư xã đoàn huyện Thạnh Phú và Nguyễn Văn Linh - Bí thư Đoàn phường 3, Thành phố Bến Tre.
Các thí sinh tham gia vòng thi Chung kết
Các thí sinh tham gia vòng thi Chung kết


Ban Tổ chức Hội thi cũng đã trao 04 giải khuyến khích, cùng 01 giải tập thể xuất sắc cho đơn vị Thành phố Bến Tre;  trao giấy chứng nhận cho 33 thí sinh đạt danh hiệu "Bí thư đoàn cơ sở giỏi" tỉnh Bến Tre lần VIII, năm 2018.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất tại Hội thi
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất tại Hội thi


Hội thi nhằm giúp các Bí thư Đoàn cơ sở tự kiểm tra, đánh giá kiến thức lý luận và thực tiễn của mình trong quá trình tham gia công tác, rút ra những kinh nghiệm và có kế hoạch tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua hội thi, những nhân tố tích cực được phát hiện để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Đây cũng là môi trường tốt để các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở gặp gỡ giao lưu và thể hiện tài năng, phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh trao đổi kinh nghiệm về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.