Bắc Giang: Tiếp nhận thực hiện dự án “Xây dựng cầu nông thôn” năm 2020

11:51 02/03/2020     4813

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thực hiện Lễ ký kết hợp đồng tiếp nhận và triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng Cầu Bến Mộng” tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang cùng Ông Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ký hợp đồng thực hiện Dự án “Xây dựng Cầu Bến Mộng” tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.


Phát biểu tại buổi lễ: Ông Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản là Chương trình viện trợ về vốn để thực hiện các dự án mang lại hiệu quả và lợi ích cho người dân địa phương. Dịp này Chính phủ Nhật Bản ký kết viện trợ không hoàn lại để thực hiện 05 dự án tại 05 tỉnh thành trong cả nước với số tiền 380 nghìn đô là Mỹ, trong đó có Dự án “Xây dựng Cầu Bến Mộng” tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Qua đó mong muốn đáp ứng nhu cầu của học sinh, thanh thiếu nhi và người dân tại các nơi có dự án được triển khai.

Tại chương trình, đồng chí Thân Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã được ủy quyền ký hợp đồng tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án “Xây dựng Cầu Bến Mộng” tại xã Lục Sơn (Lục Nam). Công trình có tổng mức đầu tư gần 02 tỷ đồng, trong đó kinh phí viện trợ từ Chính phủ Nhật Bản khoảng 1,5 tỷ đồng, còn lại là kinh phí địa phương đối ứng.

Được biết, trước đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang đã khảo sát và hoàn thiện hồ sơ đề xuất tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài để thực hiện dự án “Xây dựng Cầu Bến Mộng” tại xã Lục Sơn (Lục Nam) với mong muốn sẽ giúp việc đi lại của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân được thuận tiện hơn; giảm nguy cơ tai nạn đuối nước, xóa bỏ tình trạng bị cô lập về mùa mưa; giúp vận chuyển, giao thương hàng hóa góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới …
 

Tô Đức, TĐ Bắc Giang-BA