Ý nghĩa mô hình “Góc học tập vì bạn nghèo”

10:33 14/11/2019     2655

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Nhằm thực hiện các mô hình vì đàn em thân yêu, Hội đồng Đội tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều mô hình hay, ý nghĩa để giúp cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực tiếp tục phấn đấu đạt thành tích trong học tập, xứng đáng là “con ngoan – trò giỏi”.

Trong đó phải kể đến mô hình “Góc học tập vì bạn nghèo” được Hội đồng Đội tỉnh phát động từ năm học 2013 - 2014. Đây là mô hình hết sức ý nghĩa, bởi vì trên địa bàn tỉnh hiện nay có rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có góc học tập riêng mà phải ngồi ở bàn ăn, bàn nước hay giường ngủ của gia đình.

Với mong muốn giúp cho các em có được một cái bàn học thật đàng hoàng, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống, giảm nguy cơ bỏ học giữa chừng, phấn đấu thành người có ích trong xã hội, Mô hình “Góc học tập vì bạn nghèo” đã được triển khai rộng khắp trong những năm học vừa qua.

 

Hoạt động tặng “Góc học tập vì bạn nghèo” của Hội đồng Đội huyện Trà Cú

 

Mô hình đã được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện của từng địa phương như: phát động trong học sinh, đội viên, đoàn viên, giáo viên tiết kiệm tiền ăn sáng, quà vặt để đóng góp gây quỹ trên tinh thần tự nguyện; phối hợp với Hội cha mẹ học sinh vận động các tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp kinh phí; tổ chức các chương trình văn nghệ gây quỹ... Hình thức triển khai do các đơn vị tự thiết kế, nhằm mang lại hiệu ứng trong quá trình thực hiện để cùng chung tay giúp đỡ các bạn đội viên, học sinh nghèo có ít nhất một cái bàn để học, xa hơn nữa là những dụng cụ học tập như: tập, sách, viết, đèn để bàn, học bổng …

 

Hoạt động tặng “Góc học tập vì bạn nghèo” của Hội đồng Đội huyện Càng Long

 

Với các hình thức triển khai như trên, tính từ năm 2017 - 2019 các cơ sở Đội, Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh đã vận động được 1.598 góc học tập để tặng cho các em học sinh, đội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên một tỷ đồng.

Với mô hình “Góc học tập vì bạn nghèo” đã giúp cho các em có thêm niềm vui, phấn khởi an tâm học tập thực hiện ước hoài bão của mình, riêng các bậc phụ huynh cũng an tâm trong lao động sản xuất không phải lo lắng về điều kiện học tập của con mình, cải thiện cuộc sống gia đình, có thêm điều kiện để cho con em được học hành đầy đủ, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tâp, xã hội học tập.

 

CTV Mỹ Trinh – Văn Chuẩn, TĐ Trà Vinh (TN)