Tuyên dương 130 đội viên "Cháu ngoan Bác Hồ" tiêu biểu

15:10 29/06/2020     1549

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 27 - 28/6, 130 đội viên cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu đến từ các địa phương của tỉnh Cao Bằng đã tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XVI năm 2020.

 

130 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh

 

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI năm 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc của các cấp bộ Đội và đội viên, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Là dịp để đội viên, thiếu nhi tỉnh Cao Bằng cùng ra sức thi đua giành nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Chương trình đại hội gồm các nội dung: Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thiếu niên nhi đồng; dâng hương báo công Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và phiên chính thức Đại hội tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng.

Trong 2 năm học qua, đội viên, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập như: “Hành quân bằng điểm số”, “Giờ học tốt, tuần học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Hoa điểm 10 tặng  thầy cô”… Kết quả, hàng năm có trên 6.000 bạn xếp loại học lực giỏi, trên 15.000 bạn xếp loại học lực khá, trên 6.000 bạn đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trên 42.000 nghìn bạn dạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ; có 44.000 gương người tốt,việc tốt;  49.981 đội viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên hiệu Rèn luyện đội viên; triển khai hàng nghìn công trình, phần việc măng non,... đó là những thành quả, công sức to lớn của trên 60 nghìn đội viên, thiếu niên nhi đồng tỉnh Cao Bằng.

Các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác hồ dạy”,“Kế hoạch nhỏ”, công tác Trần Quốc Toản…đã tác động sâu sắc đến từng đội viên, thiếu niên, nhi đồng, giáo dục các em hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng và dân tộc, quê hương đất nước qua đó từng bước hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho thiếu nhi.

Các hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau trong hoạn nạn được thiếu nhi tích cực hưởng ứng như xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”, chương trình “Vòng tay bè bạn”, “Bạn giúp bạn”…đã giúp đỡ hàng trăm bạn nghèo tiếp tục được đến trường; qua đó, đã phát hiện và nhân rộng được nhiều tấm gương điển hình tiến tiến.

 

Gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh và thiếu niên, nhi đồng

 

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thiếu nhi về những vấn đề liên quan đến thiếu nhi như: Vấn đề an toàn giao thông, tình hình bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em, về nhu cầu xây dựng sân chơi thiếu nhi, những chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phấn đấu, rèn luyện của thiếu nhi Cao Bằng; đồng chí Nông Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu dương những thành tích mà các em thiếu nhi đã đạt được trong thời gian qua, mong rằng các em tiếp tục phát huy những thành tích, thi đua học tập tốt, hăng hái trong lao động, rèn luyện với phương châm “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Động viên các thế hệ thiếu niên, nhi đồng tích cực phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, tiếp nối trang sử vẻ vang, noi gương thế hệ cha anh (anh Kim Đồng, các anh chị đội viên Đội Nhi đồng cứu quốc, anh hùng Bế Văn Đàn…) là những niềm tự hào của tỉnh nhà.

Đồng chí Nông Thanh Tùng cũng đề nghị, với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo, chăm lo công tác Đoàn - Đội như dành thời gian đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thiếu nhi. Duy trì thường xuyên các mô hình, hoạt động phong trào của Đội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu niên, nhi đồng yên tâm học tập, vui chơi, tạo điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi tình trạng tai nạn thương tích và các hành vi, hiện tượng tiêu cực xâm hại trẻ em. Cùng với đó, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức chung tay chia sẻ, góp sức chăm lo thiếu nhi bằng việc quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ bằng nhiều nguồn lực tới những thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa.

 

Tặng bằng khen cho đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ

 

Dịp này, Đại hội đã tuyên dương 130 đại biểu thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện là những bông hoa đẹp nhất đến từ các địa phương trong tỉnh.

 

Ngọc Diệp