Tưng bừng khai mạc Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2022

08:49 05/08/2022     698

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Tối 4/8, Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ 7, năm 2022, với chủ đề: “Thiếu nhi Việt Nam, mừng Đại hội Đoàn” đã khai mạc tại TP HCM. Đây là dịp để thiếu nhi cả nước thể hiện tình cảm, niềm vui hân hoan, quyết tâm thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

 

Các đồng chí lãnh đạo tặng Cờ lưu nhiệm cho các đơn vị tham dự Festival

 

Festival còn có sự góp mặt của hơn 2.000 thiếu nhi tiêu biểu, thầy cô giáp, anh chị phụ trách và lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ đến từ 52 cung, nhà thiếu nhi, các trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, đã thành truyền thống, từ năm 1991 đến nay, cứ 5 năm một lần Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc. 

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu khai mạc Festival

 

Festival lần này, bên cạnh các nội dung truyền thống như: Nghệ thuật, Hội hoạ, Chỉ huy Đội giỏi, hùng biện Tiếng Anh, Hội đồng Đội Trung ương đã quyết định bổ sung thêm nội dung mới là Trải nghiệm khoa học, thể thao chạy bộ để tạo điều kiện cho các em tiếp cận với các bộ môn khoa học, sáng tạo; vận động rèn luyện sức khoẻ sau thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài. 

 

 

Trong 03 ngày diễn ra Festival (từ 5-7/8) các em cùng các anh chị phụ trách sẽ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, lý thú và ý nghĩa; cùng xác lập kỷ lục Việt Nam “Màn đồng diễn Flashmob có số lượng thiếu nhi các tỉnh, thành phố tham gia đông nhất”, tham quan những di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cũng nhắn nhủ các em thiếu nhi: "Trong những ngày diễn ra Festival sắp tới, chị mong rằng các em sẽ luôn bình tĩnh, tự tin, phát huy hết tài năng để tham gia các hoạt động giao lưu, cùng thi đua đạt thành tích tốt và tích cực giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, có thêm nhiều người bạn mới. Các em hãy tham dự Festival như một ngày hội hấp dẫn, rộn ràng, mang đậm màu sắc trẻ thơ".

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao bảng tượng trưng học bổng chăm lo cho thiếu nhi TP HCMvà tặng hoa cho đơn vị hỗ trợ

 

Trong khuôn khổ Festival, T.Ư Đoàn và đơn vị tài trợ trao tặng 1 tỉ đồng cho Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM để chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn sau dịch Covid-19. Ngoài ra, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam và đơn vị tài trợ cũng trao tặng 124 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước về tham gia Festival.

 

 

Trước đó, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các đại biểu tham dự Festival đã tới dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM./.

 

 

 

 

Kiều Anh