Trao giải Cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ"

15:10 27/08/2019     1973

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 27/8, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương và Hội Tem Việt Nam phối hợp tổng kết và trao giải cuộc thi sưu tập, tìm hiểu tem bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ”.

Thứ trưởng Bộ Lao động và Thương binh xã hội Nguyễn Thị Hà trao giải đặc biệt cho em Đặng Phạm Ngọc Bích, học sinh lớp 5A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

 

Cuộc thi sưu tập, tìm hiểu tem bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ” diễn ra từ tháng 1- tháng 5/2019 dành cho các em thiếu nhi từ 9-15 tuổi trong cả nước, thiếu nhi người nước ngoài đang sinh hoạt học tập tại Việt Nam. Sau bốn tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 1,7 triệu bài dự thi.

Đây là một hoạt động ý nghĩa của thiếu nhi cả nước nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi góp phần đổi mới thiết thực nội dung hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, từng bước thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục những giá trị to lớn của bản Di chúc của Bác Hồ. Tham gia cuộc thi, các em thiếu niên, nhi đồng có thêm nhiều kiến thức bổ ích về sự ra đời, phát triển của  tem bưu chính về Bác Hồ, mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.

Tại lễ tổng kết trao giải, Giáo sư Sử học Lê Văn Lan cho biết, năm nay, nhiều bài thi được các em thiếu nhi viết tay thay vì đánh máy. Chất lượng bài thi được nâng cao, có sự đầu tư công phu về hình thức lẫn nội dung. Các em cũng sưu tầm được nhiều tem có giá trị làm tư liệu minh chứng khiến nhiều bài dự thi rất đặc sắc, độc đáo, vô cùng ấn tượng. Tiêu biểu như bài dự thi của em Đặng Phạm Ngọc Bích, lớp 5A Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng; em Trần Nhật Đăng, Lớp 3/3 Trường Tiểu học Hồng Bàng, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; em Võ Hoàng Linh, Lớp 5A Trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; em Nguyễn Thị Huyền Dương, Lớp 9A Trường THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; em Nguyễn Khánh Linh, Lớp 9/1 Trường THCS Phù Đổng, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam...trong đó có những em nhiều năm liền đạt giải cuộc thi như em Phan Huy Chiến ở Bắc Giang, em Nguyễn Trần Minh Ánh ở Nghệ An, em Đào Kiến Trúc ở Tiền Giang... Từ kết quả của cuộc thi cho thấy cuộc thi đã có sức ảnh hưởng sâu rộng đến thiếu nhi tại các cơ sở Đội trong cả nước nói riêng và toàn xã hội nói chung trong nhiều năm qua.

 

BTC trao giải cho các thí sinh đạt giải tại lễ tổng kết

 

Kết quả chung cuộc, Ban Giám khảo đã trao 1 giải Đặc biệt cho em Đặng Phạm Ngọc Bích, học sinh lớp 5A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho cá nhân; 15 giải tập thể xuất sắc (5 giải A và 10 giải B) cho các đơn vị có nhiều kết quả trong quá trình triển khai cuộc thi.

 

Thứ trưởng Bộ Lao động và Thương binh xã hội Nguyễn Thị Hà cùng các em học sinh tham quan triển lãm  các tác phẩm đạt giải tại lễ tổng kết

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đạt giải

 

 

 

Bảo Anh