Trao 50 giải cá nhân và tập thể tại Liên hoan Tiếng hát Măng non tỉnh Đắk Nông năm 2021

15:25 07/12/2021     738

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Liên hoan Tiếng hát Măng non tỉnh Đắk Nông là hoạt động liên ngành được tổ chức định kỳ giữa Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông.

 

 

Liên hoan năm nay được phát động triển khai từ tháng 10 trong đối tượng là học sinh có năng khiếu ca hát đang học tập và sinh hoạt tại các trường Tiểu học (bảng A) và Trung học cơ sở (bảng B) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Mỗi thí sinh tham gia thi 01 bài hát tự chọn, thí sinh tự quay clip hát cùng nhạc beat, không qua chỉnh sửa, thời gian không quá 5 phút, xuất file MP4 chất lượng kèm thông tin cá nhân, tên bài hát và tác giả sáng tác gửi về Ban tổ chức Liên hoan.

 

 

Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận tổng cộng 208 video tham gia của các thí sinh đến từ 2 bảng thi. Các bài hát tham gia Liên hoan hướng về chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương giàu đẹp, tình yêu biển đảo, thầy cô, bạn bè, mái trường mến yêu phù hợp với lứa tuổi học trò, các bài hát tuyên truyền phòng, chống dịch covid -19 được thể hiện dưới giọng ca trong trẻo của các em.

Qua đánh giá của Hội đồng Ban Giám khảo, Ban Tổ chức quyết định trao 45 giải cá nhân, trong đó có 03 giải phụ (thí sinh hát về đất nước hay nhất, hát về Bác Hồ hay nhất và giải thí sinh triển vọng) và  mỗi bảng thi gồm 02 giải A, 04 giải B, 05 giải C, 10 giải Khuyến khích.

 

 

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao 05 giải tập thể cho các đơn vị, gồm: Đơn vị có thành tích xuất sắc và có nhiều thí sinh tham gia nhất (huyện Đắk Mil); đơn vị có thành tích xuất sắc tại Liên hoan (huyện Cư Jut, Tuy Đức, Gia Nghĩa, Krông Nô).

Thông qua Liên hoan nhằm tạo thêm sân chơi bổ ích cho thiếu nhi thể hiện năng khiếu ca hát, đồng thời qua đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Nguyễn Nương