Trao 220 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vượt khó học giỏi Thừa Thiên Huế

15:03 11/10/2019     1013

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 9/10, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình Ngày hội “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi dân tộc thiểu số” và gặp mặt thiếu nhi nghèo vượt khó toàn tỉnh năm 2019.

Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì hoàng Sa - Trường Sa; đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

 

Bà Trương Mỹ Hoa và ông Nguyễn Dung trao học bổng cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số

 

Chương trình đã trao tặng 220 suất học bổng cho thiếu nhi là dân tộc thiểu số và học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá mỗi suất là 01 triệu đồng. Trong đó có 40 em là học sinh huyện A Lưới, 30 học sinh huyện Nam Đông được nhận tại chương trình, 150 suất học bổng còn lại của các đơn vị Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền Ban tổ chức sẽ gửi kinh phí học bổng về địa phương để trao trực tiếp cho các em. Kinh phí học bổng được trích từ nguồn quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Quỹ học bổng Vừa A Dính được thành lập ngày 5/3/1999, theo sáng kiến của báo Thiếu niên Tiền phong. Sau 20 năm, Quỹ Vừ A Dính đã trao hàng trăm suất học bổng đồng hành cùng học sinh, sinh viên miền núi và dân tộc Việt Nam, từ đó góp phần tôn vinh những tấm gương giàu ước mơ, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời hỗ trợ, cổ vũ, tạo niềm tin và đồng hành cùng thiếu nhi trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

 

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các em thiếu nhi

 

Ngoài ra chương trình còn tổ chức giao lưu gặp mặt chia sẻ ước mơ của các thiếu nhi nghèo vượt khó tiêu biểu, nhằm tạo ra một môi trường giáo dục mang tính thực tiễn thông qua các tấm gương thành đạt, biết vươn lên trong cuộc sống; từ đó, giúp các em thiếu nhi có thể xác định mục tiêu, lý tưởng sống đúng đắn cho chính bản thân mình.

 

Lê Nguyên Phương - TĐ Thừa Thiên Huế (TN)