Tổng kết, trao giải cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ II, năm học 2015 – 2016

09:39 28/04/2016     1158

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Giải nhất cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ II, năm học 2015 – 2016 đã được trao cho em Trần Xuân Phong học sinh lớp 9/2 trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Tối 27/4, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần trò chơi Giáo dục trực tuyến Egame tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ II, năm học 2015 – 2016.

Tham dự có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc Hội; Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên và Nhi đồng Quốc hội; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, các thầy cô giáo và hơn 1.000 em học sinh tới từ các trường THCS trên địa bàn TP. Hà Nội.
d
Đ/c Uông Chu Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đ/c  Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao giải nhất cho em Trần Xuân Phong, lớp 9/2, THCS Nguyễn Hiền, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tiếp nối thành công của cuộc thi Chinh phục vũ môn mùa đầu tiên, sau hơn 7 tháng triển khai, dưới hình thức thi online trên website: chinhphucvumon.vn, cuộc thi Chinh phục vũ môn mùa thứ II đã được triển khai sâu rộng tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia của 700.000 em thiếu nhi từ 10.000 trường THCS, tăng gấp 3 lần so với mùa I.

Để có được những kết quả là do ngày càng có đông đảo các em học sinh nhận thức được sự bổ ích, hấp dẫn của Chinh phục vũ môn và xem cuộc thi như một “gia sư online” giúp bổ trợ, trau dồi thêm kiến thức.

Thêm vào đó, bước sang mùa II, Ban tổ chức (BTC) đã kịp thời thay đổi, điều chỉnh thể lệ và cách thức tham gia cuộc thi cho phù hợp, tạo tính công bằng, vui tươi, hấp dẫn hơn trong thi đấu, như: Tăng số lượng câu hỏi về kiến thức xã hội đời sống lên 70%, sắp xếp thời gian nghỉ giữa các tuần thi vòng trường để các thí sinh ôn luyện kiến thức, xem lại bài vở hay xem video bài giảng để tích lũy điểm IQ, tăng thêm cơ hội tranh tài tại vòng thi tỉnh và toàn quốc cho các thí sinh…

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: “Cuộc thi năm nay đạt số lượng thí sinh đăng ký tăng, đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy Chinh phục vũ môn ngày càng đáp ứng đúng tâm lý, nhu cầu và khích lệ niềm đam mê ham học hỏi từ phía các em học sinh.
5
6 gương mặt xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết tranh tài cho ngôi vị quán quân tại Lễ tổng kết, trao giải tối 27/4

Tại lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho em Trần Xuân Phong , lớp 9/2, THCS Nguyễn Hiền, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; 02 giải Nhì cho các em: Lê Võ Khánh Duy – lớp 9/2, THCS Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre và Nguyễn Lê Gia Thịnh – Lớp 8A1, THCS Lê Quý Đôn, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; và 3 giải Ba thuộc về các em: Nguyễn Duy Bảo – Lớp 8A1, THCS Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Nguyễn Hữu Tình – lớp 9A1, THCS Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Phạm Hoàng Anh – Lớp 9E, trường THCS Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài phần thưởng các em còn được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ iáo dục và Đào tạo và bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Chinh Phục Vũ Môn” là cuộc thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến (Egame) phối hợp tổ chức từ ngày 19/9/2015 với mục đích tạo ra môi trường học tập, tìm hiểu kiến thức lành mạnh, bổ ích, phát triển tư duy sáng tạo cho thiếu nhi, học sinh.

Thông qua cuộc thi nhằm giúp các em bám sát khung chương trình đổi mới sách giáo khoa đồng thời tạo cơ hội cho các em được khẳng định mình, được thể hiện ý tưởng, trí tuệ, phương pháp học tập mới thông qua trò chơi giáo dục trực tuyến. Cuộc thi Chinh phục Vũ môn mùa thứ III năm học 2016 - 2017 sẽ tiếp tục được phát động trong thời gian tới, hứa hẹn những thay đổi về thể lệ để gần gũi và hấp dẫn hơn nữa với các em học sinh.